(DKN) - Ngày 5/3, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch TP. Hà Nội, vừa ký công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hành động trên được Chủ tịch TP. Hà Nội đưa ra khi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua diễn biến phức tạp, TP. Hà Nội đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.

Vì vậy, để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Chủ tịch TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ theo Người lao Động, Chủ tịch TP yêu cầu từ 17h ngày 3/5/2021, tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có thông báo mới.

Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà; trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Yên Bái, Hà Nội: Tìm người đến đám cưới liên quan đến Covid-19

(NTDVN) - Sở Y tế Hà Nội và Yên Bái ra thông báo khẩn tìm người đến đám cưới và nhà hàng vào thời điểm có người nghi mắc COVID-19 do tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc.

Chiều 3/5, Sở Y tế Hà Nội thông báo những người tại thành phố tới các đám cưới sau tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống COVID-19; hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 096.908.2115 hay 094.939.6115.

  • Đám cưới tại địa chỉ 191 Lều Văn Minh, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, ngày 27/4.
  • Đám cưới ở gia đình ông Nguyễn Đức Ngự tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ngày 1/5.

Sở Y tế Yên Bái cũng ra thông báo khẩn tìm người đến đám cưới và nhà hàng vào thời điểm có mặt người nghi mắc COVID-19 do tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc.

  • Đám cưới ở gia đình ông Nguyễn Đức Ngự ở thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên từ 16h ngày 1/5.
  • Nhà hàng Hoa Tây Bắc ở Tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ từ ngày 27/4 đến 2/5.

Những người này liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin COVID-19 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái là 085.345.9000.

Từ 9h sáng nay (3/5), UBND huyện Trấn Yên đã ra quyết định giãn cách xã hội khu vực thôn 3B, xã Việt Cường, đồng thời phong tỏa khu dân cư đội 10, thôn 3B; thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ cụm dân cư thuộc đội 10, thôn 3B và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Học sinh, sinh viên tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ, TP. Yên Bái và các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học từ ngày 03/5 đến hết ngày 09/5.

Hà Nội - Học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 4/5

Trao đổi với Zing chiều 3/5, ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội, xác nhận thông tin trên.

Cụ thể, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian không đến trường, học sinh chuyển sang học trực tuyến.

Đà Nẵng - Phong tỏa một bệnh viện vì nghi có ca nhiễm Covid-19

(Zing) Hàng chục người làm nhiệm vụ đang có mặt trước cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu) để ngăn chặn người dân ra vào nơi đây.

Chiều 3/5, trao đổi vơi Zing, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan y tế đã có kết quả xét nghiệm lần thứ nhất, ghi nhận anh N. (23 tuổi, quê Hội An, tỉnh Quảng Nam) dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan y tế đang tiếp tục xét nghiệm khẳng định đối với trường hợp này.

Da Nang phong toa mot benh vien anh 1

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ảnh: Ngô Quang.


Anh N. là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn P.A, đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, bắt đầu làm việc từ ngày 28/4.

Chiều 2/5, thanh niên này có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Hoàn Mỹ khám. Sau đó, các bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho người này.

Khi có kết quả xét nghiệm lần đầu, bệnh viện đã thông báo cho lãnh đạo Sở Y tế, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa khách sạn P.A.

Cũng theo Zing, đến 18h00 ngày 3/5, đã có thêm 10 ca Covid trong cộng đồng Hà Nam, Vĩnh Phúc.

Tính từ 29/4 đến 15h ngày 3/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 34 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 5 tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên.

Nước ta đang phải đối mặt với 2 ổ dịch có nguồn lây khác nhau từ bệnh nhân 2899 (28 tuổi, quê Hà Nam, người trở về từ Nhật Bản, dương tính với SARS-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tại Đà Nẵng) và chuyên gia Trung Quốc (từng cách ly tập trung tại Yên Bái).

Xem thêm:

VIDEO: vì sao tập khí công có thể chữa khỏi bệnh?

N.S tổng hợp