Thủ tướng Việt Nam trả lời câu hỏi về bầu cử Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Việt Nam trả lời câu hỏi về bầu cử Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Việt Nam trả lời câu hỏi về bầu cử Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Việt Nam trả lời câu hỏi về bầu cử Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Việt Nam trả lời câu hỏi về bầu cử Tổng thống Mỹ
Thủ tướng Việt Nam trả lời câu hỏi về bầu cử Tổng thống Mỹ
Thứ bảy, 20-04-2024 22:34, (GMT+07:00)
Thủ tướng Việt Nam trả lời câu hỏi về bầu cử Tổng thống Mỹ
16-11-2020 08:08

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không khẳng định ai là người đắc cử, nhưng nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục là bạn và có quan hệ tốt đẹp với nhau.

 

Thủ tướng Việt Nam trả lời câu hỏi về bầu cử Tổng thống Mỹ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Tại buổi họp báo Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 (tổ chức tại Việt Nam) chiều ngày 15/11, phóng viên hãng thông tấn AFP đặt câu hỏi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khi ông Joe Biden đắc cử thì sẽ chú ý đến vấn đề nhân quyền tại ASEAN. Vậy các nhà lãnh đạo ASEAN có thảo luận về vấn đề này chưa, kết quả như thế nào?” 

Trả lời câu hỏi của phóng viên, nguời đứng đầu Chính phủ Việt Nam – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam cũng như nhiều nước khác, tôn trọng quyết định của người dân Mỹ. Dù ai thắng cử, ông Biden hay ông Trump thì nước Mỹ vẫn là người bạn tốt đẹp của Việt Nam trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.

“Ông Biden có lên nắm quyền, hay ông Trump thì chúng tôi cũng đều có quan hệ tốt đẹp, hiểu biết lẫn nhau.”, ông nói. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng trả lời câu hỏi về chính sách nhân quyền mà phóng viên đặt ra: “Chúng tôi, ASEAN cũng chưa thảo luận vấn đề liên quan đến nhân quyền mà ông Biden nếu có đặt ra. Vì đây không phải là chủ đề các nước ASEAN đưa ra thảo luận.”

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước nằm ở kinh tế, thương mại và đầu tư: “Tôi nghĩ rằng, hợp tác lớn nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, vì Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của ASEAN, đồng thời là nhà đầu tư FDI lớn nhất, với tổng vốn hơn 330 tỷ USD”, Thủ tướng cho biết thêm.

Từ Thức - Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP