Thầy đạo Do Thái: Sắp xuất hiện dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả virus Vũ Hán

Thầy đạo Do Thái: Sắp xuất hiện dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả virus Vũ Hán

Thầy đạo Do Thái: Sắp xuất hiện dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả virus Vũ Hán

Thầy đạo Do Thái: Sắp xuất hiện dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả virus Vũ Hán

Thầy đạo Do Thái: Sắp xuất hiện dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả virus Vũ Hán
Thầy đạo Do Thái: Sắp xuất hiện dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả virus Vũ Hán
Thứ bảy, 20-04-2024 14:17, (GMT+07:00)
Thầy đạo Do Thái: Sắp xuất hiện dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả virus Vũ Hán
01-05-2020 20:07

Virus Vũ Hán lây lan mạnh mẽ, hoành hành khắp thế giới, các nước đều đang nghiên cứu đối sách ứng phó. Mới đây, một thầy đạo Do Thái, đã tiết lộ một phần trong cuốn sách Zohar, dự đoán rằng ngay sau đại dịch Vũ Hán sẽ có một loại virus đáng sợ hơn đe dọa đến toàn cầu.

Cuốn “Zohar” của Do Thái Giáo dự đoán rằng sau sự xuất hiện của dịch bệnh thứ nhất, một căn bệnh khác cũng sẽ xuất hiện, tuy rằng nó tương tự căn bệnh đầu tiên, nhưng sẽ gây ra tỉ lệ tử vong cao hơn. (Ảnh qua NTDtv.com)

Một thầy đạo trẻ của Do Thái giáo tên là Yagen (Rav Yaakov Yagen) trong một bài diễn giảng vào tháng trước đã tiết lộ một phần nội dung của tuyển tập Zohar của Kabbalah – một bộ tác phẩm mang tính khai sáng về chủ nghĩa Do Thái thần bí. (Thầy đạo – Rabbi ở đây là chỉ những bậc trí giả, học giả, chuyên gia luật pháp Do Thái, có địa vị tối cao trong xã hội Do Thái).

Điều dự báo mà Yagen đề cập đến là: Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ cuối, thế giới sẽ chịu ảnh hưởng của việc lây lan đại dịch. Cuốn “Zohar” dự đoán rằng sau sự xuất hiện của dịch bệnh thứ nhất, một căn bệnh khác cũng sẽ xuất hiện, tuy rằng nó tương tự căn bệnh đầu tiên, nhưng sẽ gây ra tỉ lệ tử vong cao hơn.

Yagen nói: “Đây có thể là một sự việc vô cùng nguy hiểm, nó cần được tuyên truyền rộng rãi, có thể đây chính là tận thế. Nhưng Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, chúng ta càng phải kính trọng Chúa, càng phải cố gắng, tất cả những gì còn lại sẽ trông cậy vào Chúa, Chúa sẽ phù hộ chúng ta”.

Thầy đạo Do Thái Yagen. (Ảnh qua NTDtv.com)

Yagen chỉ ra rằng, cầu nguyện là một trong những cách để bảo vệ mọi người khỏi sự tấn công của bệnh dịch. 

Yagen nói: “Các nhà hiền triết Israel đã nói về sự cầu nguyện, bày tỏ lòng thành kính với giáo đường Do Thái và những chuyện quan trọng khác, những việc này khiến chúng ta tránh khỏi sự lây lan (dịch bệnh). Vì vậy, nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta sẽ không cần phải kinh hãi, chúng ta có thể giữ được bình tĩnh, tin tưởng Chúa sẽ ở bên chúng ta”.

Sau đó, Yagen đã trích dẫn từ “Zohar” (trang 172b) để giải thích: “Cuối cùng, đến thời đại của Messiah (Đấng Cứu Thế), đầu tiên sẽ có một loại virus lây lan khắp thế giới và mọi người sẽ phần nào kiểm soát được nó. Sau đó, sẽ có một loại virus khác, tương tự như virus đầu tiên, nhưng nguy hiểm hơn virus đầu tiên. Đây sẽ là cách để Chúa thanh tẩy thế giới để Messiah có thể xuất hiện”.

Theo cuốn “Zohar”, nhân loại đã đi đến điểm tận cùng, nhưng thay vì chờ đợi ngày tận thế, hãy nghênh tiếp sự xuất hiện của Messiah khi tận thế đến. Ông hi vọng mọi người có thể thành tâm hối cải và cầu nguyện, hướng tới một tương lai tươi sáng và thuần khiết.

Vào tháng 2 năm nay, trang web “Breaking Israel News” đưa tin rằng, một thầy đạo Do Thái tên là Yosef Pinto đã nói về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán từ trước khi dịch bệnh này bùng phát. 

Một giáo sĩ Do Thái ở Israel nói rằng, ông đã thấy trước được sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ biến thành thảm họa toàn cầu.
Một giáo sĩ Do Thái ở Israel nói rằng, ông đã thấy trước được sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ biến thành thảm họa toàn cầu. (Ảnh: TH)

Bài báo chỉ ra rằng, vào đầu tháng 1 năm nay, khi chưa có nhiều người biết đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Pinto – thầy đạo có uy tín trên thế giới đang sống ở Maroc, đã tuyên bố rằng, ông đã thấy một cảnh tượng đáng sợ vào ngày nghỉ (ngày Sabbat).

Pinto đã nói với các tín đồ của mình trong một bài diễn giảng rằng, một sự kiện khiến mọi người chấn động sẽ xảy ra, quy mô không kém gì các vụ ám sát các nhà lãnh đạo thế giới hay vụ tấn công khủng bố ngày 11/9. 

Ông nói: “Một sự kiện xảy ra sẽ gây chấn động thế giới. Nó sẽ được ghi vào sử sách và trở thành một trong những sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử”.

Pinto xác nhận trong một bài phát biểu vào tháng 2, những gì ông thấy thực sự có liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ông nói rằng làn sóng dịch bệnh này bắt nguồn từ Trung Quốc, sẽ trở thành một thảm họa trên toàn thế giới và tác động đến mọi nơi trên thế giới.

Pinto cho biết: “Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, hàng chục ngàn người đã chết ở Trung Quốc, hàng triệu người đã bị cách ly trong vài tuần, những người không chết vì bệnh tật thì đang chết vì đói”.

Pinto nói rằng chương 30 cuốn sách Ezekiel trong phần Cựu Ước của Kinh thánh Hebrew có viết, Chúa hứa rằng “Ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên Sin”. (Trong tiếng Do Thái hiện đại, Sin là chỉ Trung Quốc)

Pinto bày tỏ, ông biết rằng những gì mình nói sẽ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, nhưng mọi người phải cầu nguyện cho thế giới, thắp lên ánh sáng và tìm kiếm sự tha thứ của Chúa.

Bài liên quan:

- Lưu Bá Ôn bia ký triều Minh: Đoán trước được dịch bệnh toàn cầu và mở ra con đường thoát nạn

- Cậu bé chiêm tinh dự đoán chính xác về dịch Vũ Hán

- Dịch khởi bên sông năm Tý Sửu - Đại ôn dịch trong các dự ngôn

- Tại sao TQ và các nước bị đại dịch nghiêm trọng - Giáo sĩ Do Thái: Thần đang trừ ác

- Thầy mệnh thủy Đài Loan - Năm nay có 4 trận dịch bệnh bùng phát

Gia Hưng - Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP