Tài khoản Instagram của Giáo hoàng Francis bị phát hiện “thích” một bức ảnh người mẫu bikini

Tài khoản Instagram của Giáo hoàng Francis bị phát hiện “thích” một bức ảnh người mẫu bikini

Tài khoản Instagram của Giáo hoàng Francis bị phát hiện “thích” một bức ảnh người mẫu bikini

Tài khoản Instagram của Giáo hoàng Francis bị phát hiện “thích” một bức ảnh người mẫu bikini

Tài khoản Instagram của Giáo hoàng Francis bị phát hiện “thích” một bức ảnh người mẫu bikini
Tài khoản Instagram của Giáo hoàng Francis bị phát hiện “thích” một bức ảnh người mẫu bikini
Thứ sáu, 19-04-2024 06:44, (GMT+07:00)
Tài khoản Instagram của Giáo hoàng Francis bị phát hiện “thích” một bức ảnh người mẫu bikini
19-11-2020 08:13

Tài khoản Instagram chính thức của Giáo hoàng Francis, người đứng đầu Giáo hội Công giáo, đang gây xôn xao dư luận sau khi những người dùng mạng xã hội chỉ ra rằng ông đã thích một bức ảnh của người mẫu bikini tên là Natalia Garibotto.

Một trong những người dùng mạng xã hội Twitter, có tên là Barstool Sports, đã chia sẻ đoạn video chụp lại màn hình về việc tài khoản Giáo hoàng Francis thích bức ảnh của cô người mẫu.

Sau khi được thông báo về việc Giáo hoàng thích bức ảnh của mình, người mẫu Natalia Garibotto thấy thích thú với tình huống này. Cô nói vui rằng: “Ít ra thì tôi cũng được lên thiên đường”.

Hiện vẫn không rõ liệu lượt thích từ tài khoản Instagram của Giáo hoàng là vô tình hay cố ý. Ngay sau khi những người dùng mạng xã hội phát hiện, tài khoản của người đứng Giáo hội Công giáo đã bỏ thích bức ảnh.

Vụ việc đã gây ra những ý kiến trái chiều từ người dùng Twitter, một số người lên tiếng chỉ trích Giáo hoàng về vấn đề này trong khi những người khác thì chỉ trích người dùng Barstool Sports vì phát hiện này chống lại Giáo hoàng.

Giáo hoàng Francis từng nói tình dục là một niềm vui thiêng liêng "trực tiếp từ Chúa"?

Một số người dùng đã liên kết vụ việc với thông báo của Giáo hoàng vào đầu năm nay, nơi ông nói rằng quan hệ tình dục lành mạnh và đồ ăn là những thú vui “thiêng liêng” đến “trực tiếp từ Chúa”.

Theo một cuốn sách phỏng vấn mới xuất bản, Giáo hoàng đã nói với nhà văn Carlo Petrini rằng nhà thờ “luôn chấp nhận niềm vui của con người, giản dị, đạo đức”.

Giáo hoàng nói: "Niềm vui đến trực tiếp từ Chúa, nó không phải là Công giáo, cũng không phải là Cơ đốc giáo, hay bất cứ thứ gì khác, nó chỉ đơn giản là thần thánh”.

Ông nói thêm: “Giáo hội luôn phản đối những thú vui vô nhân đạo, tàn bạo, thô tục, nhưng luôn ủng hộ và chấp nhận những thú vui trần tục, giản dị và đạo đức”.

Vào tháng 10, lần đầu tiên Giáo hoàng cũng bày tỏ ủng hộ các công đoàn dân sự đồng tính. Ông nhấn mạnh rằng những người đồng tính cũng có quyền có gia đình.

Văn Thiện

Theo opindia, sputniknews

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP