Sau Đồng Nai, đến lượt Quảng Bình tái phát dịch tả heo châu Phi dịp cận Tết

Sau Đồng Nai, đến lượt Quảng Bình tái phát dịch tả heo châu Phi dịp cận Tết

Sau Đồng Nai, đến lượt Quảng Bình tái phát dịch tả heo châu Phi dịp cận Tết

Sau Đồng Nai, đến lượt Quảng Bình tái phát dịch tả heo châu Phi dịp cận Tết

Sau Đồng Nai, đến lượt Quảng Bình tái phát dịch tả heo châu Phi dịp cận Tết
Sau Đồng Nai, đến lượt Quảng Bình tái phát dịch tả heo châu Phi dịp cận Tết
Thứ ba, 16-04-2024 23:55, (GMT+07:00)
Sau Đồng Nai, đến lượt Quảng Bình tái phát dịch tả heo châu Phi dịp cận Tết
03-12-2020 20:04

Trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp thì dịch tả heo châu Phi lại bùng phát, sau Đồng Nai, đến lượt người chăn nuôi heo tại Quảng Bình lo mất Tết vì dịch tái xuất hiện tại huyện Quảng Trạch, uy hiếp 7 thôn, xã và các vùng phụ cận trong phạm vi 10km xung quanh ổ dịch…

 

Lực lượng chức năng phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi ở xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch. (Ảnh qua nld)

Chiều 2/2, trao đổi với Người lao động, đại diện UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, 2 mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn heo của 1 hộ gia đình ở xã Phù Hóa đã có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Vào ngày 28/11 trước đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Trạch đã ghi nhận 2 trong số đàn heo 11 con của hộ gia đình anh Trần Văn Hòa (thôn Trung Tiến, xã Phù Hóa) bị chết bất thường, nghi vấn bệnh dịch tả heo châu Phi.

Trung tâm đã lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng III xét nghiệm, kết quả cho thấy 2 con heo của hộ gia đình ông Hòa đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Hai con heo bị chết theo đó đã được cho tiêu hủy, gia đình ông Hòa cũng được hướng dẫn rắc vôi bột xung quanh chuồng trại.

Hiện lực lượng chức năng huyện Quảng Trạch đã xác định và khoanh vùng bị dịch ‘uy hiếp’ gồm các xã Phù Hóa; Cảnh Hóa, Liên Trường và các vùng phụ cận trong phạm vi 10km xung quanh ổ dịch.

UBND huyện Quảng Trạch cũng đang khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp dập dịch; chỉ đạo các ban, ngành chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại khu vực chuồng trại của các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn xã, thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại địa bàn xã Phù Hóa và các xã có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền các dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi để người dân có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT Quảng Bình), cùng thời điểm này năm 2019, toàn tỉnh có 173 hộ ở 69 thôn, thuộc 29 xã của 6 huyện, thành phố có dịch tả heo châu Phi, gồm: huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh và TP Đồng Hới. Tổng số heo tiêu hủy là 1.346 con với tổng trọng lượng 68.619 kg.

Được biết, ngoài Quảng Bình thì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trước đó cũng đã xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi.

Đồng Nai phun xịt khử trùng các phương tiện chở heo để phòng chống dịch tả heo châu Phi. (Ảnh qua danviet)

Cụ thể, vào ngày 27/11, nhiều con heo của hộ gia đình bà Đinh Thị Nguyệt, ngụ tại ấp 10, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai có biểu hiện sốt, da xuất huyết, bỏ ăn…

Trước tình trạng này, gia đình bà Nguyệt đã báo cơ quan chức năng. Ngành chức năng tiến hành mổ khám và lấy mẫu gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai xét nghiệm, kết quả cho thấy số heo trên đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm, UBND huyện Cẩm Mỹ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh và ngăn chặn dịch lây lan ra các hộ dân chung quanh. Lực lượng chức năng tiến hành phun xịt khử trùng toàn bộ khu vực…

Vũ Tuấn

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP