Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979, người dân kêu cứu

Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979, người dân kêu cứu

Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979, người dân kêu cứu

Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979, người dân kêu cứu

Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979, người dân kêu cứu
Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979, người dân kêu cứu
Thứ năm, 28-03-2024 20:27, (GMT+07:00)
Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979, người dân kêu cứu
19-10-2020 08:30

Chiều tối 18/10, hơn 18.000 nhà dân ở tất cả các xã thuộc huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã chìm trong nước lũ, người dân đang chới với khi nước dâng cao.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, nước trên sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy đạt đỉnh 4,79 m trên mức báo động 3 là 2,09 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1979 là 0,88 m.

Dự báo sáng 19/10 có thể còn dâng thêm 70 cm nữa, lên tới 5,5 m.

Lũ ở Quảng Bình vượt mức lịch sử. Tin lũ khẩn cấp vào lúc 1h sáng ngày 19/10.
Lũ ở Quảng Bình vượt mức lịch sử. Tin lũ khẩn cấp vào lúc 1h sáng ngày 19/10.

Nước lũ gây ngập sâu ở tất cả các địa bàn huyện Lệ Thủy, trong đó các địa phương bị lũ ngập sâu là An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang…

Đặc biệt những địa phương thấp trũng như thôn Vinh Quang (xã Sơn Thủy) và các thôn của xã An Thủy có nhiều nhà bị ngập sâu từ 3-5 m.

Trường học cũng ngập sâu tại Lệ Thủy, Quảng Bình. (Ảnh: Facebook Người Lệ Thủy)
Trường học cũng ngập sâu tại Lệ Thủy, Quảng Bình. (Ảnh: Facebook Người Lệ Thủy)

Trên diễn đàn "Người Lệ Thủy" của mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều lời kêu cứu của người dân:

  • Lúc 19h, người dùng tên Hoàng Nhi Nhi thông báo: "Xin cứu gia đình bạn e ở ĐỘI 8 - ĐẠI PHONG- PHONG THUỶ ‭033 4784617‬. Nước lên tới cổ rồi nhà có 5 người có 2 ông bà 1 em bé 5 tháng tuổi. Em đã gọi nhiều cứu hộ và cano đều thuê bao và máy bận. Xin hãy cứu gia đình bạn ấy và bà con. Họ kiệt quệ rồi".
  • Lúc 21h, người dùng tên Hải Đường kêu cứu: "Nhà em đang cần cứu hộ khẩn cấp ạ. Nhà ông Bà Thanh Nhắn ở Đội 1. Thôn Bình Minh ạ. Có ai biết ai cứu hộ giờ ko ạ. Chứ e gọi đội cứu hộ của huyện ko ai nghe máy cả. Nước sắp lên tới trần nhà rồi ạ. Hai ông bà bị kẹt ko ra được ạ. Sđt ba em. 0395536378".
  • Thành viên Dương Hiền nhắn: "Cứu gia đình em với ạ! Ông và bà em đã trên 80 tuổi đang ở cùng với ba. Nhưng một mình ba em không xoay xở kịp ạ! Sau nhà thôn 3 - Thanh Mỹ - Thanh Thuỷ - Lệ Thuỷ. Sdt: 0982564122".
Nước dâng ngập đến nóc nhà ở Lệ Thủy, Quảng Bình.
Nước dâng ngập đến nóc nhà ở Lệ Thủy, Quảng Bình. (Ảnh: Facebook VTV)
  • Lúc 21h15', người dùng tên Tran Truong báo gấp: "Cần cứu gấp mẹ Nam 84 tuổi và cháu gái nhỏ ở đội 3 thôn Xuân Bồ, Xuân Thủy. (xóm anh lập ông dự) hiện tại nước ngang nách. sđt 0971455905. Mọi người cùng chia sẻ để sớm cứu hộ 2 bà cháu".
  • Lúc 22h, bạn Ngô Thủy nhắn: "Nhà mình có người già trên 90t và hai trẻ nhỏ! Ông vì già và yếu nên k trèo lên nóc nhà dc rồi! Mong được di dời với ạ, làm ơn. Sđt ba em 0373017257".
  • Lúc 24h, thành viên Thiên Di nhắn gấp: "Có ai có số ca nô gọi được không ạ ? E không gọi được số nào cả! Em cần di dời 8 người: 2 ông bà (ông bị tai biến) 4 đứa nhỏ, 2 người lớn (vợ mới sinh) ở đội 3 Xuân Hồi, Liên Thủy, Lệ Thủy. Sđt : 0946165431 (nhà anh Thuộc đội 3 ạ), và 1 nhà ở đường bàu O Hương ( ông Thẹ) ở đội 2, gần ngân hàng Xuân Hồi, Liên Thủy, Lệ Thủy. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Sdt 0834576796. Làm ơn ạ. Gấp gấp !!!"
Nước dâng cao trong nhiều nhà dân Lệ Thủy, Quảng Bình. (Ảnh: Facebook)
Nước dâng cao trong nhiều nhà dân Lệ Thủy, Quảng Bình. (Ảnh: Facebook)
  • Người dùng tên Ngô Thị Thu Hải kêu cứu: "Anh chị em cứu giúp bà con ở đội 3, Xuân Lai, Xuân Thủy, Lệ Thủy. Hiện tại ba mẹ và con trai của em 22 tháng tuổi đang ở nóc nhà rồi".
  • Thành viên tên Tú Đinh nhờ giúp đỡ: "Em cần một cano chở ba mẹ con qua tan thủy. Ai có nhanh giúp em. Khu vực đồng trường Trần Hưng Đạo giáp Tam Thủy. 0799113902".
  • Thành viên Văn Lĩnh Nissan nhắn: "Khẩn cấp cứu hộ thôn Đông Thành. Nhà 2 ông bà lớn tuổi. 036 3943166".
  • Người khác nhắn: "Có ai ở gần nhà chị Sơn (Bảy) - đội 1 Bình Minh - Dương Thuỷ - Lệ Thuỷ đến giúp chị ấy di chuyển 4 đứa nhỏ và mẹ già với ạ. Khẩn cấp".
  • Bạn Quỳnh Trang nhắn: "Ai có cano vào khu vực thôn Trung Võ xã Quảng Ninh không ạ. Nhà chị em lút gần mái rồi. Trong nhà có ông bà. Bốn trẻ nhỏ có cả trẻ sơ sinh ạ. Ai có cano giúp em với ạ. Help help help. 0368879490. 0969195234".
  • Người khác kêu cứu: "Nhà em sập rồi mọi người ơi, gọi cứu hộ không được. Cano mô đi ngang qua nhà e đối diện nhà văn hoá thôn Thạch Thương 2, Hồng Thủy cứu trợ nhà e với. Sđt: 0399361024".
Một người dân Lệ Thủy đang vất vả kê đồ đạc trong đêm tối vì nước dâng cao. (Ảnh: Facebook)
  • Một ý kiến góp ý: "Chính quyền nên lập hotline để người dân báo cứu hộ, rồi phân bổ lại cho các đội cứu hộ, chứ không nên để sđt trực tiếp của các đội cứu hộ. Các đội đang phải mưa to gió lớn, vừa thực hiện cứu hộ, sao mà nghe điện thoại của hàng trăm ngàn người gọi về cùng lúc được".
  • Bạn Dương Hiền kêu gọi: "Lệ Thuỷ thành biển nước rồi mà không thấy nhà nước khẩn trương huy động ca nô và máy bay đến cứu hộ người dân! Màu mè xôi chè ủng hộ trên tivi thì làm được cái gì! Quan trọng bây giờ là tính mạng con người. Toàn thấy dân kêu gọi giúp nhau thôi! Thương quá Quảng Bình ơi!"
Người dân phải trú ẩn ở sát nóc nhà. (Ảnh: FB VTV)
  • Bạn Tâm Phúc nhắn tin cứu hộ từ người dân Hà Nội:
    "1.400 ÁO PHAO, 70 PHAO CỨU SINH, 600 GÓI LƯƠNG KHÔ đang trên đường từ Hà Nội về với bà con vùng lũ Lệ Thuỷ. Cố gắng sáng ngày mai sẽ đến tay bà con. MONG BÀ CON CỐ GẮNG VƯỢT QUA!"
  • Một ý kiến khác trấn an mọi người: "Tình hình bây giờ trời tối bên huyện, xã sẽ không hỗ trợ được nữa rồi ạ. Nên mọi người đừng kêu nữa, tiết kiệm sức cho mình ạ. Tìm cách kê cao chỗ và giữ cho mình khô ráo nhất có thể, chờ đến sáng ngày mai sẽ có người ứng cứu nhé mọi người. Cố gắng giữ bình tĩnh ạ. Cầu nguyện cho mọi người được bình an"
  • Theo NTDVN
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP