Phú Quốc họp khẩn: Campuchia dỡ phong tỏa, không kiểm soát tốt việc nhập cảnh, du lịch thì rất nguy

Phú Quốc họp khẩn: Campuchia dỡ phong tỏa, không kiểm soát tốt việc nhập cảnh, du lịch thì rất nguy

Phú Quốc họp khẩn: Campuchia dỡ phong tỏa, không kiểm soát tốt việc nhập cảnh, du lịch thì rất nguy

Phú Quốc họp khẩn: Campuchia dỡ phong tỏa, không kiểm soát tốt việc nhập cảnh, du lịch thì rất nguy

Phú Quốc họp khẩn: Campuchia dỡ phong tỏa, không kiểm soát tốt việc nhập cảnh, du lịch thì rất nguy
Phú Quốc họp khẩn: Campuchia dỡ phong tỏa, không kiểm soát tốt việc nhập cảnh, du lịch thì rất nguy
Thứ tư, 17-04-2024 03:32, (GMT+07:00)
Phú Quốc họp khẩn: Campuchia dỡ phong tỏa, không kiểm soát tốt việc nhập cảnh, du lịch thì rất nguy hiểm
28-04-2021 09:18

Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, ông Huỳnh Quang Hưng cho rằng, sắp tới Campuchia sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, theo dự đoán, kiều bào sẽ về nước rất đông, nếu Phú Quốc không kiểm soát tốt, đặc biệt là việc nhập cảnh trái phép trên biển thì sẽ khiến toàn cộng đồng rơi vào nguy hiểm.

Phú Quốc họp khẩn bàn việc kiểm soát chặt nhập cảnh và du lịch, phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh Niên)

Đây là nhận định của ông Huỳnh Quang Hưng UBND TP.Phú Quốc trong buổi họp khẩn giữa lãnh đạo tỉnh kiên Giang với UBND TP. Phú Quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19 hôm 26/4, Theo báo Thanh Niên.

Cũng theo ông Hưng thì tình hình chống dịch sẽ căng thẳng hơn, nhất là thời điểm từ đây đến cuối tháng, rơi đúng vào kỳ nghỉ lễ dài ngày, lượng khách du lịch đổ về Phú Quốc rất đông.

Trường hợp nếu cần thiết, Phú Quốc sẽ cho dừng hoạt động của các phương tiện khai thác đánh bắt, yêu cầu khi vào bờ các phương tiện này phải khai báo y tế, kiểm soát ngay từ bây giờ.

Cũng tại cuộc họp, ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cho biết, trong 3 – 4 ngày tới, nếu dịch bệnh Covid-19 bên Campuchia diễn biến phức tạp, căng thẳng thì sẽ đề nghị Chủ tịch tỉnh cấm ngay các tàu cá hoạt động đánh bắt trên biển để kiểm soát.

Hiện Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải Quân đã tăng cường thêm tàu trực tuần tra ở các khu vực trọng điểm trên biển. Đặc biệt là tăng cường quan sát bằng radar để phát hiện các trường hợp vi phạm như tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, thông báo cho lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời.

Sau khi công bố 6 ca mới mắc Covid-19 vào tối qua, tính đến sáng nay (27/4), tổng số ca bệnh tại Việt Nam đã tăng lên đến 2.582 ca bệnh. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Người dân Campuchia mua thực phẩm bên cạnh một rào chắn được dựng lên nhằm ngăn chặn lây nhiễm Covid -19 (Ảnh: SCMP).

Theo SCMP, đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất ở Campuchia bắt đầu vào cuối tháng 2, khi hai công dân Trung Quốc trốn khỏi vùng kiểm dịch. Đến ngày 25/4, dù thành phố Phnom Penh đã áp dụng lệnh phong tỏa, đồng thời chính phủ nước này đã khoanh vùng ‘3 vùng đỏ’ nhưng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này vẫn tăng lên đến 9.975 người, với 616 trường hợp nhiễm mới hàng ngày. Cũng có 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 74 người.

VIDEO: ĐÂY THỰC SỰ LÀ VIRUS NGUY HIỂM CHO CẢ THẾ GIỚI

Theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP