Phát hiện tỉnh thứ 12 ở ĐBSCL có dịch tả lợn châu Phi

Phát hiện tỉnh thứ 12 ở ĐBSCL có dịch tả lợn châu Phi

Phát hiện tỉnh thứ 12 ở ĐBSCL có dịch tả lợn châu Phi

Phát hiện tỉnh thứ 12 ở ĐBSCL có dịch tả lợn châu Phi

Phát hiện tỉnh thứ 12 ở ĐBSCL có dịch tả lợn châu Phi
Phát hiện tỉnh thứ 12 ở ĐBSCL có dịch tả lợn châu Phi
Thứ năm, 28-03-2024 21:29, (GMT+07:00)
Phát hiện tỉnh thứ 12 ở ĐBSCL có dịch tả lợn châu Phi
17-06-2019 13:12

Lực lượng chức năng lấy mẫu trên đàn heo bị dịch bệnh của bà Phạm Thị Bảy để xét nghiệm. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Nông Nghiệp Việt Nam cho biết, dịch xảy ra tại hộ Phạm Thị Bảy, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Được biết, tổng đàn heo gia đình bà Bảy 41 con gồm: 2 con  heo rừng;  4 con heo nái; 22 con heo con theo mẹ (2 bầy); 9 con heo choai 3 tháng tuổi; 4 con heo thịt hơn 50 kg.

Bà Bảy cho biết, ngày 5/6, một con heo nái đang nuôi con bỏ ăn. Đến ngày 8/6, một con heo nái  và 11 con heo theo mẹ chết. Tiếp theo ngày 12/6,  một con heo choai 3 tháng chết; sáng ngày 14/6 có thêm 2 con heo choai chết. Đến chiều 14/6, bà Bảy báo với chính quyền địa phương.

Nắm được vụ việc, lực lượng chức năng kiểm tra nhanh và phát hiện 2/2 mẫu thử đều dương tính với dịch tả heo châu Phi. Các mẫu thử được gửi đi xét nghiệm sau đó cũng đều cho ra kết quả của dịch bệnh này.

Chiều 14/6, lực lượng chuyên ngành đã tiêu hủy toàn bộ số heo tại ổ dịch này đồng thời rà soát các đàn heo trong địa bàn chung quanh. 

Hiện tại, Long An đã là tỉnh thứ 12 tại đồng bằng sông Cửu Long phát hiện dịch tả heo châu Phi. Chỉ còn duy nhất tỉnh Bến Tre đến nay chưa phát hiện dịch.

Khôi Minh (tổng hợp) - Theo dkn.tv

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP