Peter Navarro đưa ra Báo cáo thứ ba về gian lận bầu cử, kết luận “Trump đã thắng”

Peter Navarro đưa ra Báo cáo thứ ba về gian lận bầu cử, kết luận “Trump đã thắng”

Peter Navarro đưa ra Báo cáo thứ ba về gian lận bầu cử, kết luận “Trump đã thắng”

Peter Navarro đưa ra Báo cáo thứ ba về gian lận bầu cử, kết luận “Trump đã thắng”

Peter Navarro đưa ra Báo cáo thứ ba về gian lận bầu cử, kết luận “Trump đã thắng”
Peter Navarro đưa ra Báo cáo thứ ba về gian lận bầu cử, kết luận “Trump đã thắng”
Thứ tư, 24-04-2024 01:03, (GMT+07:00)
Peter Navarro đưa ra Báo cáo thứ ba về gian lận bầu cử, kết luận “Trump đã thắng”
15-01-2021 12:57

Cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro vừa công bố báo cáo thứ ba của mình từ Cuộc bầu cử năm 2020, chứng minh Tổng thống Trump đã thắng cử.

Peter Navarro đưa ra Báo cáo thứ ba về gian lận bầu cử, kết luận “Trump đã thắng”
Nhà Trắng Peter Navarro ghi chép lại sau cuộc phỏng vấn trên truyền hình tại Nhà Trắng vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020, ở Washington. (Ảnh: AP / Alex Brandon)

Tờ Populist Press vừa đưa tin rằng Peter Navarro đã công bố một báo cáo cho thấy Tổng thống Trump đã thắng trong Cuộc bầu cử năm 2020.

Đây là phần 3 của Báo cáo Navarro được xây dựng, để làm tham chiếu phân tích toàn diện cho câu hỏi: Liệu cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 có bị đánh cắp? Trong báo cáo này, bao gồm cập nhật thống kê chi tiết về số lượng phiếu bầu bất hợp pháp tiềm năng ở mỗi bang chiến trường.

Báo cáo bắt đầu bằng cách thảo luận về báo cáo thứ nhất và thứ hai, sau đó chia sẻ điều này:

“Mục tiêu rộng lớn hơn của phần cuối cùng của Báo cáo Navarro là cung cấp cho các nhà điều tra một bản kiểm đếm đầy đủ về các phiếu bầu có khả năng bất hợp pháp trên cơ sở từng tiểu bang và từng loại. Việc kiểm đếm này được trình bày trong Hình Một ở trang tiếp theo của báo cáo này. Lưu ý rằng mỗi số trong hình này có phần phụ chú tương ứng xác định nguồn gốc của số. Lưu ý thêm rằng chúng tôi đã tính toán một cách bảo lưu khi kiểm đếm các lá phiếu có khả năng bất hợp pháp.”

Báo cáo tiếp tục:

“Khi đánh giá thực tế này, chúng ta đừng bao giờ quên hai điều: (1) Đảng Dân chủ và các thành viên của nó đã đánh cắp Cuộc bầu cử Tổng thống năm 1960 – nó đã xảy ra, và nó có thể xảy ra lần nữa; và (2) các nhà sử học phải mất nhiều thập kỷ để đi đến thừa nhận tội ác lừa dối phiên bản năm 1960.”

“74 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald J. Trump có quyền được điều tra đầy đủ – cả hai đảng, để tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, nếu Đảng Dân chủ, các phần tử RINO (Ngụy Cộng hòa), các phương tiện truyền thông chính thống chống Trump, các nhà tài phiệt kiểm duyệt vô độ trên mạng xã hội không ngừng tay, và từ bỏ ngăn chặn việc tìm kiếm sự thật về bầu cử năm 2020, lịch sử sẽ phán xét tất cả những người, tập đoàn và tổ chức này theo cách khắc nghiệt nhất có thể.”

 

Dưới đây là danh sách các bất thường và bất hợp pháp theo tiểu bang được cung cấp trong báo cáo:

Đoạn văn cuối cùng của báo cáo nêu rõ:

Dựa trên phân tích và số lượng phiếu bầu bất hợp pháp cụ thể, được ghi lại trong báo cáo này, điều duy nhất phải xảy ra lúc này để có một quá trình chuyển đổi quyền lực hòa bình là một cuộc điều tra ĐẦY ĐỦ về vấn đề này.

  • Bộ Tư pháp nên bổ nhiệm ngay một Cố vấn Đặc biệt TRƯỚC KHI bắt đầu nhiệm kỳ của Biden.
  • Các nhà lập pháp tiểu bang và Bộ trưởng Tư pháp ở các bang chiến trường, đặc biệt là các bang thuộc Đảng Cộng hòa, phải tiến hành các cuộc điều tra tương tự.

Nếu không có một cuộc điều tra đầy đủ, thì chúng ta – với tư cách là một quốc gia, có nguy cơ chính danh hóa một hệ thống bầu cử gian lận, trong đó một bộ phận lớn người Mỹ sẽ không còn đặt niềm tin vào nữa. Đó là lý do giải thích tại sao đây không chỉ là về Donald J. Trump, mà là về một cái gì đó lớn hơn và quan trọng hơn nhiều — tương lai của hệ thống bầu cử của chúng ta, nhận thức của công chúng về hệ thống đó, và cuối cùng là tương lai của nước Cộng hòa tự do và dân chủ của chúng ta.

Từ Thức

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP