Nike thắng kiện, tòa ra lệnh hạn chế ‘giày Satan’

Nike thắng kiện, tòa ra lệnh hạn chế ‘giày Satan’

Nike thắng kiện, tòa ra lệnh hạn chế ‘giày Satan’

Nike thắng kiện, tòa ra lệnh hạn chế ‘giày Satan’

Nike thắng kiện, tòa ra lệnh hạn chế ‘giày Satan’
Nike thắng kiện, tòa ra lệnh hạn chế ‘giày Satan’
Thứ sáu, 29-03-2024 19:48, (GMT+07:00)
Nike thắng kiện, tòa ra lệnh hạn chế ‘giày Satan’
02-04-2021 19:04

Một thẩm phán liên bang hôm 1/4 đã đứng về phía Nike khi phê chuẩn lệnh hạn chế sản phẩm “Giày Satan” của công ty MSCHF Product Studio Inc.

Mẫu giày Santan của công ty MSCHF Product Studio Inc. (Nguồn: Chụp màn hình video ‘A Sneaker Life’)

Theo lệnh của Tòa án Quận Đông New York, công ty MSCHF Product Studio Inc có trụ sở tại New York bị cấm giao sản phẩm “giày Satan” cho tất cả khách hàng. Ngoài ra, công ty này không được sử dụng nhãn hiệu của Nike, hoặc bất cứ ký hiệu nào khiến người ta nhầm lẫn với Nike. 

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi có phiên tòa điều tra sâu hơn về sự việc.

Trước đó ngày 29/3, Nike đã đệ đơn kiện công ty MSCHF vì vi phạm thương hiệu của hãng khi sản xuất ‘giày Satan’ chứa máu người với thiết kế được điều chỉnh từ mẫu giày Nike Air Max 97 của hãng. 

Đôi giày thể thao gây tranh cãi này là kết quả hợp tác giữa MSCHF và rapper Lil Nas X. Giày được thiết kế theo chủ đề ma quỷ màu đỏ đen với ngôi sao 5 cánh màu đồng, một dòng Kinh Thánh nói về sự sụp đổ của quỷ Satan, và chứa một giọt máu người ở đế giày.

Truyền thông Mỹ cho hay trong ngày 29/3, MSCHF đã mở bán trực tuyến 666 đôi giày Satan với giá 1.018 USD/đôi. Tất cả giày đã được bán hết trong vòng một phút. Được biết, trước đó ca sĩ Miley Cyrus đã công khai mang một đôi trong những bức ảnh chụp gần đây trước khi mở bán.

Nike khẳng định hãng không cấp phép hay cho phép sản xuất những đôi giày này và cũng không có bất kỳ liên quan gì đến dự án giày này.

Các luật sư của Nike cho biết họ đã “gửi bằng chứng cho thấy ngay cả những người chơi giày sành điệu cũng bị nhầm lẫn” vì nghĩ rằng chúng do Nike sản xuất. Công ty cũng gửi nhiều bằng chứng cho thấy một số người tiêu dùng tuyên bố họ sẽ không bao giờ mua giày Nike nữa.

Trong khi đó MSCHF cho rằng sự nhầm lẫn khó có thể xảy ra vì khách hàng của Nike thường khá nhạy bén.

MSCHF giải thích mẫu giày này là những “tác phẩm nghệ thuật được đánh số riêng” và được bán cho các nhà sưu tập tương tự như Giày Jesus của hãng trước đó. Những mẫu giày này sẽ được trưng bày trong các bảo tàng và các bộ sưu tập.

Sự ra đời của mẫu Giày Satan đi kèm với việc phát hành ca khúc mới Montero (Call Me By Your Name) của Lil Nas X. Trong video âm nhạc này, Lil Nas X đã thể hiện phần vũ đạo với cặp sừng của quỷ.

Xem thêm:

>> Ma cà rồng có thật, nhưng khác với những gì chúng ta tưởng tượng

>> Ma quỷ đang thống trị thế giới, những tội ác mang tên quỷ Satan

Thùy Linh

Theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP