Ngoại trưởng Mỹ: Báo cáo triệt sản người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ‘gây sốc’

Ngoại trưởng Mỹ: Báo cáo triệt sản người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ‘gây sốc’

Ngoại trưởng Mỹ: Báo cáo triệt sản người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ‘gây sốc’

Ngoại trưởng Mỹ: Báo cáo triệt sản người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ‘gây sốc’

Ngoại trưởng Mỹ: Báo cáo triệt sản người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ‘gây sốc’
Ngoại trưởng Mỹ: Báo cáo triệt sản người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ‘gây sốc’
Thứ bảy, 20-04-2024 04:58, (GMT+07:00)
Ngoại trưởng Mỹ: Báo cáo triệt sản người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ‘gây sốc’
30-06-2020 09:48

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 29/6 đã gọi các báo cáo về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp đặt hình thức cưỡng bức triệt sản, phá thai và cưỡng chế kế hoạch hóa gia đình lên người thiểu số Hồi giáo là “gây sốc” và “đáng lo ngại”, theo Reuters.

 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Getty Images)

Báo cáo mà ngoại trưởng Pompeo đề cập nói về tình trạng chính quyền Trung Quốc kiểm soát dân số ở Tân Cương, do nhà nghiên cứu người Đức Adrian Zenz thực hiện.

Ông Pompeo nói trong một tuyên bố, phát hiện này phù hợp với những hành vi của ĐCSTQ trong hàng thập kỷ qua, vốn thể hiện sự coi thường tính tôn nghiêm của đời sống con người cũng như coi thường phẩm giá cơ bản của con người.

“Chúng tôi kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt những hành vi kinh khủng này, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia cùng Mỹ yêu cầu chấm dứt sự ngược đãi vô nhân tính này”, ngài ngoại trưởng nói.

Trong báo cáo của mình, ông Zenz cho biết những phát hiện của ông thể hiện bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy các chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương đã thỏa mãn một trong những tiêu chí của tội diệt chủng được nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Phòng ngừa và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng. Cụ thể là “áp đặt các biện pháp nhằm ngăn chặn sinh nở cho một nhóm mục tiêu”.

Cảnh sát Trung Quốc xô đẩy phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đang biểu tình tại một con phố ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương. (Ảnh qua NYPost)

Ông Zenz cho biết phân tích các tài liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy sự gia tăng dân số tự nhiên ở Tân Cương đã giảm mạnh. Trong đó, tại 2 quận lớn nhất của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, tốc độ gia tăng đã giảm 84% trong giai đoạn 2015-2018 và giảm mạnh hơn vào năm 2019.

Ngoài ra, tài liệu vào năm 2019 tiết lộ các kế hoạch cho một chiến dịch triệt sản lượng lớn phụ nữ. Mục tiêu là 14% và 34% phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi sinh nở tại 2 quận của người Duy Ngô Nhĩ. Theo ông Zenz, chiến dịch này dường như nhằm triệt sản phụ nữ dân tộc thiểu số ở nông thôn có 3 con hoặc nhiều hơn, cũng như một số phụ nữ 2 con – tương đương ít nhất 20% tổng số phụ nữ trong tuổi sinh nở.

“Số liệu ngân sách chỉ ra rằng dự án này có đủ kinh phí để thực hiện hàng ngàn thủ tục tiệt trùng ống dẫn trứng vào năm 2019 và 2020”, ông Zenz viết.

Zenz cũng cho biết vào năm 2019, Tân Cương đã lên kế hoạch cho ít nhất 80% phụ nữ trong độ tuổi sinh nở ở 4 quận phía nam tiến hành phẫu thuật ngăn ngừa sinh đẻ xâm lấn – đặt vòng tử cung hoặc triệt sản.

Năm 2018, 80% ca đặt vòng tránh thai mới ở Trung Quốc được thực hiện ở Tân Cương, trong khi chỉ có 1,8% dân số Trung Quốc sống ở đó.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Pompeo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã đáp trả trong một tuyên bố: “Một số tổ chức đang cố gắng bịa ra những thông tin sai lệch về các vấn đề liên quan đến Tân Cương. Những cáo buộc của họ đơn giản là vô căn cứ và sai lầm”.

Thùy Linh (Theo Reuters)

Đăng theo Tinh Hoa

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP