Nghiên cứu: Biến thể mới của COVID-19 lây lan với tốc độ báo động, sẽ càn quét như sóng thần vào thá

Nghiên cứu: Biến thể mới của COVID-19 lây lan với tốc độ báo động, sẽ càn quét như sóng thần vào thá

Nghiên cứu: Biến thể mới của COVID-19 lây lan với tốc độ báo động, sẽ càn quét như sóng thần vào thá

Nghiên cứu: Biến thể mới của COVID-19 lây lan với tốc độ báo động, sẽ càn quét như sóng thần vào thá

Nghiên cứu: Biến thể mới của COVID-19 lây lan với tốc độ báo động, sẽ càn quét như sóng thần vào thá
Nghiên cứu: Biến thể mới của COVID-19 lây lan với tốc độ báo động, sẽ càn quét như sóng thần vào thá
Thứ sáu, 29-03-2024 08:15, (GMT+07:00)
Nghiên cứu: Biến thể mới của COVID-19 lây lan với tốc độ báo động, sẽ càn quét như sóng thần vào tháng Tư
03-02-2021 13:53

Theo các nhà khoa học Đan Mạch cảnh báo, virus đột biến đang lây lan với tốc độ báo động, đến đầu tháng 4, dịch sẽ còn lớn hơn, càn quét như sóng thần...

Vào ngày 22/1, theo báo cáo của Washington Post, các nhà khoa học Đan Mạch gần đây đã tuyên bố rằng sau khi biến thể đầu tiên của virus Vũ Hán được phát hiện ở Anh, Covid-19 đã lây lan với tốc độ đáng báo động, và các phương pháp hiện nay có để làm chậm sự lây lan của dịch đã không thể ngăn chặn được virus này.

Giám đốc Tyra Grove Krause của Viện Huyết thanh Quốc gia Đan Mạch - cơ quan chính phủ chuyên theo dõi bệnh tật và đưa ra các khuyến nghị về chính sách y tế - đã bắt đầu cho giải trình tự virus Vũ Hán kể từ tháng Một để kiểm tra các đột biến.

Theo báo cáo, mặc dù Đan Mạch đã áp dụng các lệnh cấm nghiêm ngặt, nhưng số ca nhiễm virus biến thể vẫn đang gia tăng ở Đan Mạch với tốc độ 70% mỗi tuần. Các nhà chức trách Đan Mạch dự kiến ​​rằng virus biến thể sẽ trở thành dòng virus chính của nước này vào khoảng giữa tháng 2/2021.

Hơn nữa, các quan chức Đan Mạch cho biết, vào đầu tháng 4/2021, số ca nhiễm virus hàng ngày có thể tăng gấp 4 lần. 

Biểu đồ từ Viện Y tế Công cộng (Đan Mạch) dự đoán rằng trong những trường hợp nhiễm trùng nặng nhất, ngay cả khi các biện pháp ngăn chặn được thực hiện nghiêm ngặt, số lượng các trường hợp sẽ tăng lên. Các học giả hy vọng khả năng lây nhiễm của biến chủng sẽ ít hơn dự đoán để Đan Mạch có thể làm giảm số ca mắc bệnh và kiểm soát tốt hơn khi tiêm chủng.

Giám đốc Klaus nói: “Khoảng thời gian này giống như một cơn sóng thần. Nó giống như đang đứng trên một bãi biển. Đột nhiên bạn thấy tất cả nước bị rút lại. Sau đó, sóng thần lại quét qua và tràn ngập”.

Trong một bài báo, Thủ tướng Đan Mạch, Frederickson đã mô tả tốc độ đáng kinh ngạc của loại biến thể mới: “Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên tầng cao nhất của Sân vận động Parken ở Copenhagen. Đây là một sân vận động bóng đá có thể chứa 38.000 người. Hãy đổ nước nhỏ giọt từ vòi vào, một giọt vào phút đầu tiên, hai giọt vào phút thứ hai và bốn giọt vào phút thứ ba”.

Frederickson nói rằng: “Với tốc độ này (tăng trưởng theo cấp số nhân), sân vận động sẽ được lấp đầy trong 44 phút. Nhưng trong 42 phút đầu tiên, sân gần như không còn chỗ trống. Vấn đề là, khi bạn nhận ra rằng mực nước đang dâng cao, thì đã quá muộn”.

Bằng chứng cho thấy biến thể mới của COVID-19 đã lây lan ở hơn 70 quốc gia, ngoài việc lây lan nhanh hơn, tỷ lệ tử vong cũng có thể cao hơn chủng virus ban đầu.

Quan ngại từ các chuyên gia quốc tế

Cố vấn khoa học chính của chính phủ Anh, Patrick Vallance, nói rằng: “Biến thể Anh hiện được biết là lây lan nhanh hơn so với chủng virus cũ và bất kể nhóm dân tộc nào, mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh".

Theo các nhà khoa học, tốc độ lây truyền của biến thể Anh cao hơn 70% so với virus cũ.

Một báo cáo mới được công bố bởi các nhà nghiên cứu Trung Quốc trên tạp chí Giám sát Dịch bệnh nhắc nhở rằng: “Dịch bệnh sẽ có tác động tồi tệ hơn vào năm 2021. Đến đầu tháng 3, ít nhất 3 triệu người dự kiến ​​sẽ chết. Tệ hơn nữa, tổng số người chết trên toàn thế giới là 5 triệu người”.

Một học giả tại Viện Pasteur Thượng Hải thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc còn nói rằng điều này sẽ khiến hệ thống y tế toàn cầu sụp đổ.

Trước tình hình đó, các nhà nghiên cứu cho rằng việc đóng cửa quy mô lớn ở các thành phố, kiểm tra, và hạn chế vệ sinh nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Trung Quốc sẽ không giúp ích được gì.

Theo cảnh báo của Tiến sĩ Eric Feigl-Ding, nhà dịch tễ học của Đại học Harvard (Mỹ), nếu cứ tiếp tục theo đà này thì sự xuất hiện biến thể mới của COVID-19 sẽ khiến “chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc vào mùa xuân”.

COVID-19 bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12/2019. Bởi vì ban đầu ĐCSTQ đã che giấu nó, nên virus này đã nhanh chóng lây lan ra toàn thế giới. Cho đến nay, hơn 103 triệu người đã bị nhiễm bệnh và hơn 2,2 triệu người đã tử vong trên toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm:

>> Lưu Bá Ôn Bia Ký triều Minh: Thấy trước đại dịch bệnh toàn cầu ngày nay và chỉ ra con đường thoát nạn

Minh Sang
- Theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP