Nghị sĩ Hoa Kỳ: Nếu không ai đạt được 270 phiếu, TT Trump vẫn sẽ thắng

Nghị sĩ Hoa Kỳ: Nếu không ai đạt được 270 phiếu, TT Trump vẫn sẽ thắng

Nghị sĩ Hoa Kỳ: Nếu không ai đạt được 270 phiếu, TT Trump vẫn sẽ thắng

Nghị sĩ Hoa Kỳ: Nếu không ai đạt được 270 phiếu, TT Trump vẫn sẽ thắng

Nghị sĩ Hoa Kỳ: Nếu không ai đạt được 270 phiếu, TT Trump vẫn sẽ thắng
Nghị sĩ Hoa Kỳ: Nếu không ai đạt được 270 phiếu, TT Trump vẫn sẽ thắng
Thứ bảy, 20-04-2024 09:08, (GMT+07:00)
Nghị sĩ Hoa Kỳ: Nếu không ai đạt được 270 phiếu, TT Trump vẫn sẽ thắng
29-11-2020 10:04

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa – Mo Brooks cho biết, nếu như TT Trump và Biden đều không giành được 270 phiếu đại cử tri đoàn, thì vị trí Tổng thống có thể sẽ do Hạ viện quyết định, và chiến thắng nhất định thuộc về TT Trump.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa - Mo Brooks Hạ nghị Nghị sĩ đảng Cộng Hòa – Mo Brooks. (Ảnh qua Twitter)

Và bởi vì đảng Cộng hòa có nhiều bang thống trị hơn trong Hạ viện, nên TT Trump có thể giành được Nhà Trắng nếu trường hợp này xảy ra.

Hiện tại, đội ngũ tranh cử của TT Trump đã đệ nhiều đơn kiện quan trọng lên nhiều bang khác nhau. Dưới sức ép của đảng Cộng hòa thì:

  • Việc chứng nhận bầu cử của bang Michigan đã bị cản trở đáng kể. 
  • Việc chứng nhận bầu cử ở bang Pennsylvania đã bị tòa án đình chỉ.
  • Và bang Georgia cũng đang phải đối mặt với hai vụ kiện lớn từ đội của TT Trump và đội của cựu công tố viên liên bang – luật sư Powell. 

Gần đây, bang Georgia đã thông báo sẽ tiến hành kiểm phiếu lại, và việc chứng nhận kết quả bầu cử của bang này cũng đang bị tạm ngừng. Tình hình thực tiễn đã khiến cho ứng cử viên Tổng thống Joe Biden thực sự khó có thể đạt được 270 phiếu đại cử tri, dù rằng hầu hết các phương tiện truyền thông cánh tả ủng hộ đảng Dân chủ, đều cho rằng Biden đã có đủ số phiếu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ông Brooks nói với đài FM Talk 1065 rằng, nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa là TT Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ là Joe Biden đều không nhận được 270 phiếu đại cử tri, thì Hạ viện sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử này.

Theo yêu cầu của Tu chính án thứ mười hai đối với Hiến pháp Hoa Kỳ, nếu cả 2 ứng cử viên Tổng thống đều không nhận được trên 270 phiếu đại cử tri đoàn, thì  Hạ viện sẽ bỏ phiếu để bầu ra vị Tổng thống tiếp theo. Và khi Hạ viện bầu ra Tổng thống, các phiếu bầu sẽ được tính trên cơ sở tiểu bang, và mỗi phái đoàn tiểu bang chỉ có một phiếu bầu.

Ông Brooks nói: “Tại Hạ viện, có 26 hoặc 27 phái đoàn tiểu bang với đa số là thành viên đảng Cộng hòa và 20 phái đoàn tiểu bang với đa số là thành viên đảng Dân chủ.” Mà trong Hạ viện có 50 phái đoàn tiểu bang, TT Trump chỉ cần giành được 26 phiếu bầu của phái đoàn tiểu bang là đủ giành chiến thắng.

Alan Dershowitz – chuyên gia hiến pháp Hoa Kỳ, đồng thời là cựu Giáo sư Trường Luật Harvard, cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của tờ Epoch Times gần đây. Ông cho rằng, đội chiến dịch của TT Trump hiện đang thách thức pháp lý đối với kết quả của bầu cử ở các bang Pennsylvania, Georgia, Nevada, Michigan và Arizona nhằm ngăn cản Joe Biden giành được 270 phiếu đại cử tri. Nếu đội của TT  Trump có thể ngăn Joe Biden giành được 270 phiếu đại cử tri, thì Hạ viên sẽ bỏ phiếu bầu ra Tổng Thống. Mà  đảng Cộng hòa lại có lợi thế trong phái đoàn cấp tiểu bang, cho nên TT Trump giành chiến thắng là điều tất nhiên.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Đăng theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP