Newsmax: Nhiều bang ở Mỹ lên kế hoạch kiện Facebook vào tuần sau

Newsmax: Nhiều bang ở Mỹ lên kế hoạch kiện Facebook vào tuần sau

Newsmax: Nhiều bang ở Mỹ lên kế hoạch kiện Facebook vào tuần sau

Newsmax: Nhiều bang ở Mỹ lên kế hoạch kiện Facebook vào tuần sau

Newsmax: Nhiều bang ở Mỹ lên kế hoạch kiện Facebook vào tuần sau
Newsmax: Nhiều bang ở Mỹ lên kế hoạch kiện Facebook vào tuần sau
Thứ sáu, 29-03-2024 09:18, (GMT+07:00)
Newsmax: Nhiều bang ở Mỹ lên kế hoạch kiện Facebook vào tuần sau
04-12-2020 10:31

Theo kênh Newsmax, hôm thứ Tư (2/12), từ 4 nguồn thạo tin cho hay, một nhóm các bang tại Mỹ, do bang New York dẫn đầu đang điều tra Facebook Inc vì khả năng vi phạm chống độc quyền và lên kế hoạch nộp đơn kiện chống lại ‘gã khổng lồ’ mạng xã hội này vào tuần sau.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã kiện Google của Alphabet Inc vào tháng Mười. Do đó, đây sẽ là vụ kiện lớn thứ hai chống lại một ‘Big Tech’ trong năm nay.

Một nguồn tin cho hay, hơn 40 tiểu bang có kế hoạch ký vào đơn kiện nhưng không nêu tên những bang này. Facebook từ chối bình luận với Newsmax. Hiện chưa biết các tiểu bang dự định đưa nội dung cụ thể gì vào đơn kiện của họ.

Tháng 11 vừa qua, giám đốc điều hành của Facebook và Twitter đã có buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ vì những cáo buộc liên quan đến “thiên vị chính trị” và phối hợp để “kiểm duyệt người dùng” như một “nhà xuất bản” chứ không phải là một mạng xã hội “phân phối thông tin“.

Hôm 2/12, Tổng thống Trump đã đăng tweet nói:

“Điều 230, một món quà nhằm che chắn trách nhiệm mà Hoa Kỳ dành cho “Big Tech” (các công ty duy nhất ở Mỹ có nó – [giống như] phúc lợi doanh nghiệp!), là mối đe dọa nghiêm trọng đối với An ninh Quốc gia và Tính toàn vẹn của cuộc Bầu cử của chúng ta. Đất nước của chúng ta không bao giờ có thể an toàn và được bảo đảm nếu chúng ta cho phép nó còn tồn tại.

… Do đó, nếu Điều 230 rất nguy hiểm và không công bằng này không được chấm dứt hoàn toàn như một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), tôi sẽ buộc phải PHỦ QUYẾT luật này một cách dứt khoát khi nó được gửi đến bàn Kiên định [bàn Tổng thống] rất đẹp này. Phải lấy lại nước Mỹ NGAY BÂY GIỜ. Cảm ơn!

Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực truyền thông được xem là “bùa hộ mệnh” với các mạng xã hội như Twitter, Facebook khi quy định “Không một nhà cung cấp hoặc người dùng dịch vụ tương tác trên máy tính nào bị xem là nhà xuất bản (publisher) hoặc nói về bất cứ thông tin được cung cấp bởi người đăng tải nội dung thông tin khác”, tức miễn trừ cho những công ty này việc phải chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng và người dùng sẽ không thể kiện Facebook hay Twitter.

Nếu Điều 230 bị bãi bỏ, các công ty Internet sẽ bị xem như một publisher và phải chịu trách nhiệm về mọi bài đăng trên mạng xã hội. Với hàng tỷ người dùng, việc kiểm duyệt nội dung từng bài đăng gần như là bất khả khi. Người dùng sẽ có quyền kiện Facebook, Twitter về các nội dung đăng tải, ví như nếu họ bị người khác nói xấu, bôi nhọ trên mạng; và lượng đơn kiện ập đến cho những hãng công nghệ này có thể lên đến hàng trăm, hàng nghìn mỗi ngày.

Việc bãi bỏ Điều 230 được dấy lên sau khi Facebook và Twitter liên tục kiểm duyệt nhiều bài đăng từ những người có quan điểm chính trị khác biệt hoặc với những thông tin mà các hãng này cho rằng không đúng sự thật dựa trên tiêu chuẩn chính trị thiên lệch.

Tổng thống Trump và những người ủng hộ cho rằng Điều 230 đã trao cho các công ty Internet quá nhiều sự bảo vệ pháp lý và cho phép họ trốn tránh trách nhiệm về các hành vi của mình.

Bảo Minh 

Đăng theo Tri Thức VN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP