Trận lốc xoáy kinh hoàng kèm theo mưa lớn chiều 21/3 quét qua địa bàn xã Tân Thượng, H. Di Linh (Lâm Đồng), chỉ trong 10 phút đã gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản, và làm 3 người thương vong.

Báo Dân Sinh đưa tin, sáng 22/3, cơ quan chức năng cho biết, trận lốc xoáy quét qua các thôn 2, 3 và 4 xã Tân Thượng khiến người dân không kịp trở tay. Sau khoảng 10 phút, trận lốc xoáy kinh hoàng đã thổi bay mái hàng chục nhà dân gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lốc xoáy đã làm hư hỏng 70 căn nhà tại xã Tân Thượng (huyện Di Linh) và làm 2 người bị thương, sét đánh làm 1 người tử vong tại huyện Đạ Huoai, đồng thời gây mất điện nhiều giờ tại địa phương này.

Ảnh chụp màn hình Tiền Phong.

Nạn nhân tử vong chiều 21/3 do mưa dông kèm sét đánh là anh K’Miệt (sinh năm 1989, trú tại thôn 2, xã Đạ Huoai) khi đang sang xã Ma Đa Guôi, gặt lúa thuê.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo ở huyện Đạ Huoai. Anh K’Miệt là lao động chính nên sự ra đi của anh khiến cuộc sống của người thân càng thêm khốn khó, theo Tiền Phong.

 

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Theo ĐKN