Ông Nguyễn Trọng Hùng, giảng viên Khoa Ngoại cao đẳng Y tế Quảng Nam 10/1 bị kỷ luật cảnh cáo vì có hành vi nhận tiền của 44 sinh viên nước ngoài, trong đó có sinh viên Lào đang theo học tại trường, theo Người Lao động.

Trước đó, cuối tháng 11/2020, nhiều sinh viên đang theo học tại Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam phản ánh ông Hùng “vòi vĩnh”, nhận tiền. Tiếp nhận phản ánh và vào cuộc kiểm tra, nhà trường xác định ông H. có nhận tiền của 44 sinh viên, với số tiền hàng chục triệu đồng. Nhà trường đã tạm đình chỉ công việc 15 ngày đối với ông Hùng.

Trên trang Kiến thức, nhiều độc giả cho rằng, việc kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hùng là nhẹ. Nhiều ý kiến cho rằng, phải kỷ luật đưa ra khỏi ngành mới tương xứng với hành vi. Một giảng viên có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của sinh viên không còn tư cách nào để đứng lớp giảng dạy.

Hành vi của ông Hùng không chỉ vi phạm quy định, quy chế của đơn vị mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Theo ĐKN