Kanye West: Nạo phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với COVID-19

Kanye West: Nạo phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với COVID-19

Kanye West: Nạo phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với COVID-19

Kanye West: Nạo phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với COVID-19

Kanye West: Nạo phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với COVID-19
Kanye West: Nạo phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với COVID-19
Thứ sáu, 19-04-2024 08:14, (GMT+07:00)
Kanye West: Nạo phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với COVID-19
29-10-2020 19:17

Trong khi cả nước Mỹ bị cuốn vào vụ việc một người đàn ông da đen thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát bắt giữ vào mùa hè này và số người thiệt mạng do COVID-19, rapper Kanye West lại gây chú ý với một thủ phạm giết chết người da đen lớn hơn nhiều: phá thai. 

Kanye West rơi nước mắt trong khi phát biểu tại một sự kiện ở Nam Carolina vào ngày 19/7/2020 và Kanye West trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu Dục Nhà Trắng vào ngày11/10/2018.
Kanye West rơi nước mắt trong khi phát biểu tại một sự kiện ở Nam Carolina vào ngày 19/7/2020 và Kanye West trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu Dục Nhà Trắng vào ngày11/10/2018. (Ảnh qua Bloomberg)

Phát biểu trên The Joe Rogan Experience hôm 26/10, Kanye West tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người về số lượng trẻ sơ sinh da đen bị giết mỗi năm đáng lo ngại, bằng cách so sánh nó với đại dịch virus Corona hiện nay.

Trong cuộc phỏng vấn, anh đề cập đến những bình luận mà anh đã nói về con gái mình tại một cuộc biểu tình ở Nam Carolina vào tháng 7, anh đã khóc trên sân khấu và nói với thế giới rằng anh và vợ đã từng cân nhắc đến việc phá bỏ đứa bé. Anh nói rằng anh cảm thấy mình “quá bận rộn” để làm cha.

Kanye West cho biết anh đã không cầm được nước mắt  khi nghĩ đến việc mình không có được gia đình trọn vẹn như ngày hôm nay, anh nói: “Ý tưởng [phá thai] chỉ khiến tôi đau đớn trong lòng, rằng tôi là một phần của nền văn hóa cổ vũ cho điều này.”

 

Anh nói thêm rằng nam giới từ 31 đến 37 tuổi thuộc nhóm những người ủng hộ phá thai lớn nhất, West nói: “Tôi đã từng trong độ tuổi đó. Tôi cảm thấy mình quá bận rộn. Bố tôi cảm thấy ông ấy quá bận rộn đối với tôi. Chúng tôi có một nền văn hóa về điều đó… Trong nền văn hóa của chúng tôi, chúng tôi nghiện ngập, chấn thương tinh thần, và muốn giết chết con cái mình”.

West, người cũng đang bước ra tranh cử tổng thống, nói rằng anh muốn thay đổi cách mọi người nhìn nhận các trại trẻ mồ côi và việc chăm sóc nuôi dưỡng con cái. Anh cũng chỉ ra rằng nhiều trẻ em da đen đã bị giết vì phá thai kể từ tháng 2 so với những trẻ đã chết vì COVID-19. Với 1.000 trẻ em da đen bị phá thai mỗi ngày, anh lo lắng khi phải nói rằng chúng ta đang ở trong “thời kỳ diệt chủng”.

Đó là chủ đề mà anh đã thảo luận thường xuyên trong những tháng gần đây và anh đã khá bối rối về chủ đề đó. Trong một dòng tweet, anh nói về những người đã chỉ trích anh đã khóc khi nghĩ đến việc phá bỏ đứa con đầu lòng của mình: “Tôi lo lắng cho thế giới khi cảm thấy các bạn không lo lắng về chủ đề này”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nick Cannon, anh nói rằng mọi người chỉ trích anh vì bài phát biểu đẫm nước mắt khi cho rằng thế giới đang “có bệnh”. Và khi Cannon thảo luận về khối tài sản khổng lồ của West, anh nói rằng sự giàu có “chẳng có nghĩa lý gì so với việc vẫn đủ nhạy cảm để khóc trước ý định phá thai bỏ đi con gái”.

 

Kanye West cùng với vợ Kim Kardashian và các con của họ North, Saint, Chicago và Psalm, trong một bức ảnh được đăng vào Ngày của Cha – 21/6/2020. (Ảnh qua Daily Mail)

Anh nói thêm rằng nhiều người đã nói với anh rằng họ đã quyết định sinh con thay vì phá thai vì bài phát biểu của anh và nhiều người chưa bao giờ thấy ai đó ở vị trí của anh có lập trường và lên tiếng ủng hộ sự sống nhiều như vậy.

Thống kê xác thực: Phá thai giết chết nhiều mạng người da đen hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác

Vào ngày 31/7, West đã đăng một bài tweet cho biết đã có hơn 22,5 triệu trẻ sơ sinh da đen bị phá thai trong 50 năm qua. Anh cũng thu hút sự chú ý bằng thực tế rằng Planned Parenthood (Kế Hoạch Hóa Gia Đình) ban đầu được thành lập và đặt ở các cộng đồng, khu dân cư thiểu số với mục đích rõ ràng là giết người da đen dưới quyền người sáng lập – nhà phân biệt chủng tộc và ưu sinh Margaret Sanger.

Trẻ sơ sinh da đen bị giết do phá thai không tương xứng so với tỷ lệ của chúng trong dân số. Khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công bố báo cáo gần đây nhất về xu hướng phá thai vào tháng 11, tính tới năm 2016, phụ nữ da đen không thuộc gốc Tây Ban Nha chiếm 38% số ca nạo phá thai – nhiều hơn bất kỳ nhóm nào khác.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu trước đây của Planned Parenthood – Viện Guttmacher, báo cáo rằng phụ nữ da đen có tỷ lệ phá thai cao gần gấp 3 lần phụ nữ da trắng.

West đã nói đúng: Phá thai đang giết nhiều người da đen hơn các bệnh như COVID-19. Trên thực tế, phá thai giết chết nhiều người da đen hơn cả ung thư, tai nạn, bệnh tim, giết người, HIV và tiểu đường cộng lại. Năm 2011, 360.000 trẻ sơ sinh da đen đã bị phá thai, nhiều hơn 287.072 người da đen chết vì tất cả các nguyên nhân khác trong năm đó. Nếu Kanye West có thể nói với một tỷ lệ nhỏ trong số 29 triệu người đang theo dõi anh về sự tàn bạo của việc phá thai và Kế hoạch Hóa Gia đình, thì điều đó có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.

VIDEO XEM THÊM: TQ TRỞ THÀNH QUỐC GIA XUẤT KHẨU XÁC CHẾT SỐ MỘT THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO?

Thiện Thành - Theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP