Joe Biden xuất hiện với một bên chân đeo ủng y tế do rạn xương

Joe Biden xuất hiện với một bên chân đeo ủng y tế do rạn xương

Joe Biden xuất hiện với một bên chân đeo ủng y tế do rạn xương

Joe Biden xuất hiện với một bên chân đeo ủng y tế do rạn xương

Joe Biden xuất hiện với một bên chân đeo ủng y tế do rạn xương
Joe Biden xuất hiện với một bên chân đeo ủng y tế do rạn xương
Thứ bảy, 20-04-2024 01:37, (GMT+07:00)
Joe Biden xuất hiện với một bên chân đeo ủng y tế do rạn xương
02-12-2020 08:20

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hôm 1/12, với một bên chân đeo ủng bảo hộ y tế kể từ khi bị thương do chơi với chó của mình, Epoch Times đưa tin.

 

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chỉ vào chiếc ủng y tế của mình khi ông đến nhà hát The Queen, ở Wilmington, vào ngày 1/12/2020. (Ảnh qua AP)

Ban đầu, chiến dịch của Biden cho biết ứng cử viên 78 tuổi bị trẹo mắt cá chân khi chơi với chó của hồi cuối tuần qua. Sau đó chiến dịch đã đưa ra một tuyên bố từ bác sĩ của ông, cho biết kết quả chụp cắt lớp cho thấy hai vết gãy xương nhỏ ở bàn chân phải của ông ấy.

Kevin O’Connor, bác sĩ cho hay Biden có thể sẽ phải mang ủng đi bộ trong vài tuần.

Biden ra khỏi xe bên ngoài Nhà hát Queen ở Wilmington, Delaware, gần nhà ông, vào chiều 1/12, ông chỉ vào chiếc ủng đi bộ và giơ chân lên cao.

Một bên chân của Biden phải mang ủng y tế do rạng xương ngón chân. (Ảnh qua Getty Images)

Khi được các phóng viên hỏi cảm giác của mình như thế nào, Biden nói, “tốt, cảm ơn bạn đã hỏi,” và giơ ngón tay cái lên.

Cùng với chiếc ủng màu đen, Biden mặc một bộ đồ màu xanh và đeo khẩu trang đen.

Biden đang bước vào nhà hát để trình bày trước quốc dân. Ông đã công bố những người mà ông dự định sẽ đề cử vào các vị trí chủ chốt, nếu ông đắc cử Tổng thống.

Được biết, Biden đã tuyên bố chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump.

Ứng cử viên Joe Biden, mang ủng y tế, nâng chân khi bước vào nhà hát The Queen ở Wilmington, Delaware vào ngày 1/12/2020. (Ảnh qua AP)

Về phía lãnh đạo Nhà Trắng, chiến dịch tranh cử của ông và những người khác đã đệ hàng loạt vụ kiện ở các bang chiến trường. Do cuộc bầu cử đang diễn ra, Epoch Times vẫn chưa công bố người chiến thắng cuộc đua vào lúc này.

Biden đã không đề cập đến tai nạn của mình trong các nhận xét. Tổng thống Trump nói trên Twitter rằng ông hy vọng Biden sẽ sớm khỏe lại.

Sự cố ở chân là một ví dụ khác về cách chiến dịch Biden đối xử với báo chí. Chiến dịch đã từ chối phối hợp với một số hãng tin và hầu như không nhận phản hồi từ các hãng tin khác.

Một nhân viên mật vụ đợi Joe Biden vào phòng khám Bác sĩ chỉnh hình Delaware sau khi trẹo mắt cá chân ở Newark, Delaware, ngày 29/11/2020. (Ảnh qua Reuters)

Các phóng viên theo dõi ứng cử viên đảng Dân chủ cho biết họ bị chặn tầm nhìn một cách có mục đích nên không thể nhìn thấy Biden rời khỏi xe và vào văn phòng bác sĩ. Nhóm của Biden sẽ không để các phóng viên tiếp cận.

Biden bị các phóng viên chụp hình lại khi rời khỏi văn phòng bác sĩ, nơi ông đang điều trị vết thương.

“Chụp X-quang ban đầu không cho thấy bất kỳ vết gãy xương rõ ràng nào, nhưng khám lâm sàng cho thấy hình ảnh chi tiết hơn. Chụp CT theo dõi đã xác nhận vết rạn (nhỏ) ở nhóm xương chêm giữa và cạnh bên, thuộc đoạn giữa bàn chân của Biden. Ông ấy ấy có thể sẽ phải mang ủng ủng đi bộ trong vài tuần,” O’Connor cho biết trong một tuyên bố do chiến dịch phát hành.

Biden đã dành khoảng hai giờ bên trong văn phòng, rời đi vào khoảng 6:30 chiều 1/12.

Thiện Thành

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP