Israel nuôi bò đỏ để chuẩn bị cho lời tiên tri trong Kinh Thánh về “ngày tận thế”

Israel nuôi bò đỏ để chuẩn bị cho lời tiên tri trong Kinh Thánh về “ngày tận thế”

Israel nuôi bò đỏ để chuẩn bị cho lời tiên tri trong Kinh Thánh về “ngày tận thế”

Israel nuôi bò đỏ để chuẩn bị cho lời tiên tri trong Kinh Thánh về “ngày tận thế”

Israel nuôi bò đỏ để chuẩn bị cho lời tiên tri trong Kinh Thánh về “ngày tận thế”
Israel nuôi bò đỏ để chuẩn bị cho lời tiên tri trong Kinh Thánh về “ngày tận thế”
Thứ năm, 18-04-2024 09:09, (GMT+07:00)
Israel nuôi bò đỏ để chuẩn bị cho lời tiên tri trong Kinh Thánh về “ngày tận thế”
28-08-2020 10:13

Israel đang nuôi dưỡng loài bò cái tơ đỏ được ghi trong Kinh Thánh để chuẩn bị cho sự kiện khi mà lời tiên tri về “ngày tận thế” trong Kinh Thánh trở thành hiện thực.

Israel nuôi bò đỏ để chuẩn bị cho lời tiên tri trong Kinh Thánh về “ngày tận thế”. (Ảnh qua Epoch Times)

Theo báo cáo được đăng tải trên trang web Breaking Israel News, Viện Đền (The Temple Institute) tại Israel đã nuôi những con bò cái lông đỏ được ghi trong Kinh Thánh tại một trang trại không rõ địa điểm ở nước này. Azaria Ariel, giáo sĩ Do Thái dẫn đầu dự án này, gần đây đã đến thăm trang trại.

Trong số hai con bò trưởng thành được tuyển chọn, có một con mà một phần lông vẫn chưa đủ đỏ nhưng vẫn rất có triển vọng. Hai con khác được tuyển chọn sau đã sinh ra sớm hơn vào năm 2020 và hiện chúng vẫn đang phát triển.

Ariel đã đề cập đến con bò được tuyển chọn nói trên và cho biết rằng nó có một phần lông chưa đủ đỏ, nhưng có khả năng nó sẽ chuyển thành màu đỏ trong thời gian tới, và họ sẽ quay trở lại để kiểm tra lần nữa.

Trong Do Thái giáo và Cơ đốc giáo, bò đỏ là loài động vật quý hiếm xuất hiện trong những lời tiên tri liên quan đến “ngày tận thế”.(Ảnh: Chabad Intown)

Trong Do Thái giáo và Cơ đốc giáo, bò đỏ là loài động vật quý hiếm xuất hiện trong những lời tiên tri liên quan đến “ngày tận thế”. Việc nó được sinh ra và đem đi hiến tế được cho là để thúc đẩy việc xây dựng Đền thờ thứ 3. Và nó phải trải qua rất nhiều thử nghiệm để xác định xem nó có thể đáp ứng sự “hoàn mỹ” được quy định trong Kinh Thánh hay không.

Các nhà tiên tri của Do Thái giáo dự đoán rằng việc xây dựng Đền thờ thứ ba sẽ được thực hiện ở bên kia thế giới của Đấng Messiah (Đấng Cứu Thế). Những người theo đạo Cơ Đốc tin rằng Đấng Christ chỉ xuất hiện trở lại sau khi Đền thờ thứ ba đã hoàn thành, và con bò đỏ dùng để tế lễ phải xuất hiện ở Israel.

Kể từ khi Đền thờ thứ hai bị phá hủy vào năm 70 SCN, người Do Thái đã hy vọng xây dựng Đền thờ thứ ba trên Núi Đền thờ ở Jerusalem. Viện Đền thờ là một tổ chức chuyên dùng để xây dựng Đền thờ thứ ba ở Jerusalem.

Giáo sĩ Do Thái: Đấng Messiah sắp xuất hiện

Trang Breaking Israel News đưa tin, một số giáo sĩ Do Thái, trong đó có cả giáo sĩ Do Thái nổi tiếng người Israel, Daniel Asor, gần đây nói rằng Đấng Messiah sẽ xuất hiện trong tương lai sắp tới.

Asor nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Chúng ta đang tiến rất gần đến thời khắc cứu thế”.

Asor cảnh báo rằng thế giới sẽ có một chính phủ duy nhất thống trị. Ông nói: “Nếu Hitler là Đế quốc thứ ba, thì Trật tự Thế giới Mới này là Đế quốc thứ tư. Đó là lần cuối cùng Amalek (được miêu tả là kẻ thù của người Do Thái) gặp chúng tôi trước khi Đấng Messiah đến”.

Ông cho biết, Trật tự Thế giới Mới sẽ thống trị tối đa 9 tháng, sau đó, Đấng Messiah sẽ xuất hiện và biến mất, rồi năm sau lại xuất hiện. Khi Đấng Messiah xuất hiện lại lần thứ hai, đó cũng chính là cơ hội cứu rỗi cuối cùng dành cho con người.

Ông nói thêm rằng, phân tích của ông dựa trên kinh sách Do Thái, nhưng Đấng Messiah có thể sẽ xuất hiện sớm hơn.

Tuệ Tâm (Theo Epoch Times)

Đăng theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP