Iran phát lệnh truy nã TT Trump nhưng Interpol bát bỏ

Iran phát lệnh truy nã TT Trump nhưng Interpol bát bỏ

Iran phát lệnh truy nã TT Trump nhưng Interpol bát bỏ

Iran phát lệnh truy nã TT Trump nhưng Interpol bát bỏ

Iran phát lệnh truy nã TT Trump nhưng Interpol bát bỏ
Iran phát lệnh truy nã TT Trump nhưng Interpol bát bỏ
Thứ sáu, 29-03-2024 12:55, (GMT+07:00)
Iran phát lệnh truy nã TT Trump nhưng Interpol bát bỏ
30-06-2020 08:44

Một công tố viên của Iran hôm thứ Hai (29/6) đã phát lệnh truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump và hàng chục người khác vì tội giết Tướng Iran Soleimani hồi tháng Một. 

Minh họa về quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Iran. (Đồ họa: C.Aphirak/ShutterStock)

Theo hãng tin nhà nước Iran IRNA, công tố viên Ali Alqasimehr hôm 29/6 đã phát lệnh truy nã Tổng thống Donald Trump và 35 người khác vì các tội danh “giết người và khủng bố” liên quan tới ba cuộc tấn công tại Baghdad, Iraq hôm 3/1/2020, giết chết Tướng Soleimani – lãnh đạo của Lực lượng Quds, trực thuộc Vệ binh Cách mạng Iran.

Công tố viên Alqasimehr không nêu danh tính của bất kỳ ai khác ngoài ông Trump. Nhưng ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục theo đuổi truy tố tổng thống Mỹ cả khi ông này hết nhiệm kỳ.

Theo IRNA, ông Alqasimehr cũng đã yêu cầu Interpol phát hành “truy nã đỏ” đối với ông Trump và những người khác. “Truy nã đỏ” là yêu cầu bắt giữ ở cấp độ cao nhất do Interpol ban hành.

Theo Fox News, Interpol sau đó đã phát đi tuyên bố nói rằng những hướng dẫn về lệnh truy nã mà cơ quan cảnh sát quốc tế này ban hành cấm họ “thực hiện bất kỳ hành động can thiệp nào mang bản chất chính trị” và họ “sẽ không xem xét các yêu cầu dạng này”.

Quân đội Mỹ tại Iraq đã tiêu diệt ông Soleimani và những người khác trong một cuộc không kích gần Cảng hàng không Quốc tế Baghdad hồi tháng Một. Động thái này của Mỹ đến sau nhiều tháng gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Iran sau đó đã trả đũa Mỹ bằng việc phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự Iraq có quân Mỹ đồn trú. Phía Mỹ khi đó cho biết không có binh lính bị thương vong sau các vụ tấn công của Iran. Iran cũng đã bắn nhầm một máy bay dân dụng của Ukraine cất cánh từ Tehran khiến hơn 70 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó đa số là người mang quốc tịch Iran.

Interpol bát bỏ lệnh bắt giam ông Trump

Phát ngôn viên Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) khẳng định cơ quan này sẽ không xem xét đề xuất truy nã Trump và các quan chức Mỹ.

"Điều 3 Hiến pháp Interpol cấm mọi hành động can thiệp có tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc," Interpol nói.

“Do đó, nếu hoặc khi bất kỳ yêu cầu nào như vậy được gửi đến Tổng thư ký, Interpol sẽ không xem xét các yêu cầu có tính chất này”, tổ chức này nói thêm.

Trong khi đó, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, ông Brian Hook, tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Saudi Arabia: "Đó là một trò tuyên truyền không ai xem là nghiêm túc và làm cho người Iran trông thật ngớ ngẩn".

"Đánh giá của chúng tôi là Interpol không can thiệp và đưa ra các thông báo đỏ dựa trên bản chất chính trị", ông Hook nói.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định ông Trump có quyền hợp pháp giết Tướng Soleimani khi nhân vật này đứng đằng sau nhiều vụ tấn công nghiêm trọng nhắm vào lính Mỹ.

Mối quan hệ mật thiết giữa Iran và Trung Quốc

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Iran, và cũng là nước mua dầu thô lớn nhất trước khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ Iran có hiệu lực vào tháng 5 năm ngoái. Các nhà phân tích nói rằng từ thời điểm đó, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu từ Iran.

June Teufel Dreyer, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Miami, cho biết: “Trung Quốc cần dầu và quan hệ đối tác với các quốc gia chống lại Hoa Kỳ: Iran phù hợp với cả hai yếu tố trên”.

Robert Spalding, cựu quan chức cấp cao của Viện nghiên cứu chính sách Hudson tại Washington, nói rằng Bắc Kinh sử dụng mối quan hệ với Iran và các nước khác như Triều Tiên, để khiến Hoa Kỳ không thể tập trung đối phó với những mối đe dọa từ chính quyền Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã là nhà cung cấp vũ khí cho Iran, bao gồm máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm và tàu ngầm tấn công.

Tỷ phú Trung Quốc lưu vong tại Hoa Kỳ, ông Quách Văn Quý, cũng tiết lộ thông tin tướng Soleimani và phe phái Giang Trạch Dân của ĐCSTQ có quan hệ thân thiết. Ông ta và Chu Vĩnh Khang đã từng bắt tay cùng nhau thành lập Ngân hàng Côn Lôn để kiểm soát các giao dịch dầu lửa Trung - Iran, bên cạnh đó Soleimani còn sở hữu biệt thự sang trọng tại Hồng Kông.

Ngân hàng Côn Lôn luôn là kênh chính thức của Trung Quốc tiến hành mua dầu của Iran. “Nếu muốn chuyển dầu Iran sang Trung Quốc mà không được sự đồng ý của Soleimani, một thùng cũng không thể có được”, tỷ phú Quách cho biết.

Ông Quách Văn Quý nói rằng tài sản hiện tại của Ngân hàng Côn Lôn lên tới hơn 280 tỷ USD và việc giao dịch của Iran với Ngân hàng Côn Lôn, Trung Quốc là do Khamenei và Soleimani quyết định.

 

Tổng hợp (Tri Thức VN, NTDVN)

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP