Giới trẻ Trung Quốc phát cuồng với trào lưu kinh dị mới: Lấy máu làm dây chuyền tặng người yêu

Giới trẻ Trung Quốc phát cuồng với trào lưu kinh dị mới: Lấy máu làm dây chuyền tặng người yêu

Giới trẻ Trung Quốc phát cuồng với trào lưu kinh dị mới: Lấy máu làm dây chuyền tặng người yêu

Giới trẻ Trung Quốc phát cuồng với trào lưu kinh dị mới: Lấy máu làm dây chuyền tặng người yêu

Giới trẻ Trung Quốc phát cuồng với trào lưu kinh dị mới: Lấy máu làm dây chuyền tặng người yêu
Giới trẻ Trung Quốc phát cuồng với trào lưu kinh dị mới: Lấy máu làm dây chuyền tặng người yêu
Thứ sáu, 29-03-2024 12:26, (GMT+07:00)
Giới trẻ Trung Quốc phát cuồng với trào lưu kinh dị mới: Lấy máu làm dây chuyền tặng người yêu
06-02-2021 10:37

Nhiều người trẻ Trung Quốc tin rằng, việc tặng người yêu dây chuyền có chứa máu của chính mình là thể hiện của tình yêu, và giúp mang lại điềm may mắn, xua tan vận đen cho đối phương. 

Sau việc dùng tóc kết thành vòng tay thì trào lưu chích máu làm mặt dây chuyền lại nở rộ ở giới trẻ Trung Quốc. (Ảnh qua tổng hợp)

Bạn có thể search từ khóa “Mặt dây chuyền máu” trên Taobao, thì ngay lập tức sẽ tìm được rất nhiều nơi đang rao bán mặt hàng này. Có cửa hàng thậm chí còn tiêu thụ được đến hơn 100.000 chiếc. 

Sản phẩm này thực chất đã xuất hiện từ năm 2006 nhưng đã dần biến mất. Dạo gần đây lại nổi lên như một trào lưu mới được nhiều bạn trẻ, chủ yếu là nữ giới săn đón.

Combo bộ sản phẩm này bao gồm: một lọ thủy tinh nhỏ đựng máu làm mặt dây chuyền, dây đeo, ống lấy máu và băng dán vết thương. Giá bán của mỗi sợi dây chuyền cũng khá rẻ, chỉ từ 20-50 tệ (tương đương 71-178 nghìn VNĐ) là có thể sở hữu được. 

Tuy nhiên, công đoạn để tạo thành dây chuyền mới thật sự kinh dị. Người mua sẽ phải tự đâm hoặc rạch chảy máu tay mình, sau đó nhỏ máu vào trong lọ đựng (mặt dây chuyền), đóng kín lại.

Để tìm hiểu kỹ thêm, phóng viên Trung Quốc đã giả làm người mua và hỏi chủ cửa hàng rằng, việc lấy máu làm dây chuyền có an toàn và để lại nguy cơ bị nhiễm trùng không. 

Người bán khẳng định rằng tất cả công đoạn đều an toàn và không có nguy cơ truyền nhiễm, khách hàng chỉ cần chích một lỗ trên tay, lấy vài giọt máu cho vào đầy lọ rồi đậy nắp kín, máu đựng bên trong để lâu cũng không có mùi hôi, ngón tay chỉ 2 – 3 ngày sau là lành.

Ở phần phản hồi bên dưới còn khiến nhiều người rùng mình hơn. Các khánh hàng, đa phần là nữ giới thường chụp lại thành phẩm của mình với bàn tay vẫn còn quấn băng. Có khách hàng còn chụp cả quá trình lấy máu của mình đăng lên như một chiến tích.

Nhiều người chỉ bị thương ở 1 ngón tay, nhưng một số khác thì đến 3, 4 ngón. 

Trong đó một bình luận nổi bật nhất là: “Tôi nghĩ kim lấy máu quá nhỏ, nên đã dùng dao lam cứa ngón tay, cứa đi cứa lại nhiều lần rồi còn phải sát trùng nên thật sự rất đau”. 

Cũng có người khác chia sẻ, phải dùng kim đâm cả 4 ngón tay mới đủ máu làm đầy mặt dây chuyền.

Sản phẩm sau khi hoàn thành và bộ dụng cụ làm dây chuyền khi mới mua về. (Ảnh qua Báo Ngay)

Khi được hỏi: “Tại sao phải tự làm đau bản thân?” thì những người này chỉ thản nhiên trả lời: “Vì tình yêu”.

Trước đây, trào lưu đặt đồ vật vào lọ thủy tinh hay mặt dây chuyền, vòng tay không còn gì là lạ. Ví dụ như bỏ hạt hồng đậu, hạt gạo… Nhưng việc chích máu vào thì quả thật kinh dị.

Thực tế, việc chích máu như vậy tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ có rất nhiều rủi ro xảy ra sau này. Lưu Phương là một người làm việc trong ngành y Trung Quốc đã cảnh báo rằng, sử dụng những dụng cụ không được khử trùng đúng cách để lấy máu sẽ rất dễ gây nhiễm trùng và mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Mạch Khê

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP