Gingrich: Cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 hay là vụ đánh cắp lớn nhất trong hai thế kỷ qua

Gingrich: Cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 hay là vụ đánh cắp lớn nhất trong hai thế kỷ qua

Gingrich: Cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 hay là vụ đánh cắp lớn nhất trong hai thế kỷ qua

Gingrich: Cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 hay là vụ đánh cắp lớn nhất trong hai thế kỷ qua

Gingrich: Cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 hay là vụ đánh cắp lớn nhất trong hai thế kỷ qua
Gingrich: Cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 hay là vụ đánh cắp lớn nhất trong hai thế kỷ qua
Thứ ba, 23-04-2024 18:27, (GMT+07:00)
Gingrich: Cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 hay là vụ đánh cắp lớn nhất trong hai thế kỷ qua
02-12-2020 08:05

Cựu Chủ tịch Hạ viện New York – Newt Gingrich nói rằng, trong thời kỳ bùng phát đại dịch coronavirus, cuộc bầu cử ở nhiều bang chiến địa đã bị thao túng, ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy sự bất thường và bất hợp pháp. Ông tin rằng, cuộc bầu cử năm 2020 có thể là vụ đánh cắp bầu cử lớn nhất trong hai thế kỷ qua.

Cựu Chủ tịch Hạ viện New York - Newt Gingrich

Cựu Chủ tịch Hạ viện New York – Newt Gingrich. (Ảnh qua SSL)

Ngày 29/11, Gingrich nói với đài phát thanh WABC 770 AM của New York rằng: Trong cuộc bầu cử này, không chỉ các chính trị gia đã tham gia vào gian lận bầu cử, mà còn có sự kiểm duyệt có chủ ý, thành kiến ​​của các công ty truyền thông và Internet lớn, dẫn đến là cuộc bầu cử này “ở mọi phương diện đều rất tệ hại”.

Ông nói, “có 92% -93% báo cáo trên các phương tiện truyền thông chứa đầy sự kiểm duyệt có chủ ý và thành kiến. Do đó, các vị đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nước Mỹ được thành lập. Tôi nghĩ đây là tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi Adams và Clay cướp lấy chức Tổng thống của Andrew Jackson vào năm 1824. Tôi nghĩ điều này thực sự tồi tệ”.

Tình huống mà Gingrich đề cập, chính là sự kiện liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 1824, khi đó không có ứng cử viên nào nhận được hơn một nửa số phiếu đại cử tri. Sau khi Hạ viện bỏ phiếu bầu Tổng thống, Adams được bầu. Jackson cáo buộc ứng cử viên Tổng thống Clay đã phân bổ số phiếu của bản thân cho Adams để hỗ trợ ông ta được bầu, và sau đó có cơ hội làm Ngoại trưởng trong chính phủ Adams.

Gingrich nói, “Khi trong 1 ngày mà bốn trong sáu Tweet của một người nổi tiếng như nhà bình luận chính trị bảo thủ Rush Limbaugh bị kiểm duyệt. Bạn phải biết rằng, nếu một người nổi tiếng mà còn gặp phải tình huống đó, thì đối với những người bình thường thì sẽ như thế nào chứ?”. Ông nói rằng, chuyện này có liên quan đến quyền lợi của người dân Mỹ, “Lá phiếu của bạn nên là thiêng liêng. Mỗi một lần bỏ phiếu hợp pháp nên được tính, không tính đếm những lần bỏ phiếu bất hợp pháp. Nếu không, quyền của công dân hợp pháp sẽ không còn nữa”.

Ông cho rằng, các chính trị gia cánh tả của đảng Dân chủ đã “coi thường luật pháp” và coi thường  “những người dân Mỹ”, vì vậy họ mới gian lận nhằm đạt được chính quyền.

Gingrich từng đăng một bài báo trên tờ Epoch Times tiếng Anh, trong đó chỉ ra rằng cuộc bầu cử năm 2020 liên quan đến một loạt các hành vi bất hợp pháp. 

“Bây giờ, tòa án phải ngăn cản họ tiếp tục tiêu hủy bằng chứng, để người dân Pennsylvania và các vùng khác của đất nước, có thể đánh giá chính xác hậu quả của hành vi không tuân thủ pháp luật của bọn họ”, Gingrich nói.

VIDEO - GIẢI MÃ MÊ CUNG SMARTMATIC, DOMINION VÀ SEQUOIA

Việt Anh - Theo Tinh Hoa

 

 

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP