Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”

Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”

Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”

Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”

Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”
Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”
Thứ năm, 28-03-2024 19:51, (GMT+07:00)
Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”
01-11-2020 16:36

The Hill đưa tin ngày 29/10, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chi nhánh Châu Âu – Hans Fluge đã thông báo rằng, châu Âu đã một lần nữa trở thành tâm của đại dịch Vũ Hán, đồng thời nói rằng tình hình là thực sự đáng lo ngại dù không muốn gây hoảng loạn.

 

Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”
Giám đốc WHO: Châu Âu trở lại là tâm dịch Vũ Hán, “tôi phải bày tỏ mối lo thực sự”. (Ảnh: VOV)

“Châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch Covid-19 (virus Vũ Hán)”, ông Hans Kluge nói trong cuộc họp với bộ trưởng y tế các quốc gia thành viên khu vực này, và thêm rằng “Tôi phải bày tỏ mối lo thực sự, mặc dù có thể bị coi là người gây hoảng loạn”.

Ông Hans Kluge giải thích thêm rằng, số ca nhiễm mới trong tuần qua lên đến 1,5 triệu người, đây là mức cao chưa từng thấy. 

Cho đến nay, khu vực này đã ghi nhận hơn 10 triệu ca nhiễm kể từ khi virus Vũ Hán (Covid-19) bùng phát, trong đó 14 quốc gia đã ghi nhận số ca nhập viện tăng kỷ lục trong tuần này, theo thống kê của AP.

Ông Kluge cũng cho biết, số ca tử vong tại châu Âu tăng hơn 30% trong tuần qua, khi mà mùa đông sắp tới, và số bệnh nhân nhập viện đạt mức cao nhất kể từ mùa xuân năm nay. “Tỷ lệ dương tính với Covid-19 đã lập mức đỉnh mới”, ông Kluge nói, đồng thời cảnh báo các hệ thống xét nghiệm không theo kịp tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh.

Mặc dù tình hình dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng nhưng ông Kluge cho rằng, phong tỏa toàn quốc nên được xem là phương án cuối cùng. Ông Kluge giải thích thêm, việc khuyến cáo các nước mở cửa là để tránh thiệt hại về kinh tế cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của người dân sau thời gian thực hiện lệnh phong tỏa một thời gian dài.

Hiện tại, một số quốc gia châu Âu như Pháp , Đức, Ireland, và Anh đã ban hành biện pháp phong tỏa để hạn chế lây lan dịch bệnh. 

Theo Fox News, vào hôm 1/11, Thủ tướng Anh – Boris Johnson cũng đã thông báo phong toả đất nước để ứng phó dịch Vũ Hán trong bối cảnh số ca nhiễm đang tăng mạnh. Đây là lần phong toả lần thứ hai của Anh kể từ đại dịch bùng phát. Lệnh phong toả sẽ bắt đầu từ ngày 5/11 và kết thúc vào ngày 2/12. 

Tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tại Anh đã vượt mốc 1 triệu vào ngày 1/11 và tổng số người chết tăng lên 46.555 – một trong những con số cao nhất tại châu Âu. 

Cho đến nay, thế giới đã có hơn 46 triệu ca nhiễm dịch Vũ Hán, trong đó, hơn 1,2 triệu người đã tử vong, và hơn 33 triệu người đã hồi phục, theo Worldometer ngày 1/11.

Lương Phong - Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP