Fox News: Kamala Harris cùng nhiều thành viên đảng Dân chủ có liên quan đến dự án làm ăn với TQ của

Fox News: Kamala Harris cùng nhiều thành viên đảng Dân chủ có liên quan đến dự án làm ăn với TQ của

Fox News: Kamala Harris cùng nhiều thành viên đảng Dân chủ có liên quan đến dự án làm ăn với TQ của

Fox News: Kamala Harris cùng nhiều thành viên đảng Dân chủ có liên quan đến dự án làm ăn với TQ của

Fox News: Kamala Harris cùng nhiều thành viên đảng Dân chủ có liên quan đến dự án làm ăn với TQ của
Fox News: Kamala Harris cùng nhiều thành viên đảng Dân chủ có liên quan đến dự án làm ăn với TQ của
Thứ sáu, 29-03-2024 05:39, (GMT+07:00)
Fox News: Kamala Harris cùng nhiều thành viên đảng Dân chủ có liên quan đến dự án làm ăn với TQ của nhà Biden
23-10-2020 13:33

Trong bản tin đặc biệt được tiết lộ sáng 22/10 giờ Mỹ, Fox News tiết lộ có trong tay danh sách “các mối liên hệ chủ chốt trong nước” của liên doanh giữa nhà Biden (Jim Biden và Hunter Biden) với Công ty Năng lượng Trung Quốc CEFC. Danh sách này bay gồm cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thượng Nghị sĩ Kamala Harris cùng nhiều đảng viên Đảng Dân chủ nổi tiếng khác.

Từ trái qua: Kamala Harris – Chuck Schummer – Andrew Cuomo (Ảnh: Shutterstock)

Một email do Fox News độc quyền có được với tiêu đề “Các liên hệ / dự án trong nước Giai đoạn một” ngày 15/5/2017 cho thấy Jim Biden, em trai của Joe Biden, đã chia sẻ danh sách “các mối liên hệ chính trong nước cho các dự án mục tiêu Giai đoạn một”.

Email này không liên quan đến máy tính xách tay hoặc ổ cứng được cho là của Hunter Biden, con trai cựu phó Tổng thống. Email được gửi từ Jim tới Hunter Biden, Tony Bobulinski, Rob Walker và James Gilliar.

Nổi bật trong danh sách các mối liên hệ này gồm bà Kamala Harris, người đồng hành với ông Joe Biden; Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer; Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (đảng Dân chủ, bang Minnesota); Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (đảng Dân chủ, bang California); Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, (đảng Dân chủ, bang New York); Thống đốc New York Andrew Cuomo; Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio; cựu Thống đốc bang Virginia Terry McCauliffe và nhiều người khác.

Fox News cho biết hiện chưa rõ liệu có ai trong số các đảng viên Dân chủ trong danh sách trên đã từng được liên hệ về “các dự án mục tiêu” hay không.

Ông Bobulinksi, cựu Trung uý trong Hải quân Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư đã được gia đình Biden tuyển dụng để làm giám đốc điều hành liên doanh của họ với Công ty năng lượng CEFC của Trung Quốc (hiện đã phá sản). Liên doanh này tên là SinoHawk Holdings.

“Tôi đã được James Gilliar và Hunter Biden đưa vào công ty để làm Giám đốc điều hành,” ông Bobulinski nói với Fox News. Ông cũng tiết lộ người được gọi là “big buy” (ông lớn) trong email ngày 13/5/2017 chính là Joe Biden, còn “JB” trong email là Jim Biden, em trai của Joe. 

Email này đã tiết lộ thoả thuận về thù lao cho 6 người trong dự án kinh doanh với công ty năng lượng Trung Quốc CEFC. Theo đó, một đề xuất được đưa ra về phân chia vốn chủ sở hữu, nói rằng “20” cho “H” và “10 H giữ cho ông lớn.” H được cho là Hunter Biden.

Chiến dịch của ông Joe Biden cho biết họ đã công bố các tài liệu và tờ khai thuế của cựu phó Tổng thống, trong đó không có bất kỳ sự liên quan nào đến các khoản đầu tư của Trung Quốc.

Ông Bobulinksi cho biết “Tôi đã thấy Phó Tổng thống  Biden nói rằng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với Hunter về công việc kinh doanh của con trai, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến ​​và điều đó không đúng, bởi vì đó không chỉ là việc kinh doanh của riêng Hunter, họ nói rằng họ đang đặt tên tuổi và di sản của gia đình Biden vào đường dây.”

Ông nói thêm: “Tôi nhận ra rằng người Trung Quốc không thực sự tập trung vào Tỷ suất hoàn vốn (ROI) lành mạnh. Họ xem đây là một khoản đầu tư mang tính chính trị hoặc đem đến ảnh hưởng.”

“Một khi tôi nhận ra rằng Hunter muốn sử dụng công ty như một con heo đất cá nhân, tôi đã thực hiện các bước để ngăn điều đó xảy ra,” ông Bobulinski trình bày, và cho biết thêm rằng ông yêu cầu “gia đình Biden nói chuyện với người dân Mỹ và công bố sự thật” để chứng minh sự không liên quan của ông tới vụ việc. 

“Tôi nhìn thấy đằng sau bức màn và tôi ngày càng lo lắng về những gì tôi thấy,” ông nói. “Gia đình Biden đã tích cực tận dụng tên tuổi của [Joe] Biden để kiếm hàng triệu đôla từ các thực thể nước ngoài, trong đó có một số đến từ Trung Quốc do cộng sản kiểm soát”.

Xuân Lan (theo Fox News)

Đăng theo Tri Thức VN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP