Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang

Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang

Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang

Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang

Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang
Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang
Thứ ba, 16-04-2024 15:56, (GMT+07:00)
Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang
19-11-2020 09:13

Công ty hệ thống bỏ phiếu Dominion luôn bác bỏ cáo buộc ủng hộ các quan chức đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ, nhưng thừa nhận rằng họ từng quyên góp tiền cho Quỹ Clinton, hơn nữa cũng không phản đối rằng một nhân viên cũ của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã được thuê làm vận động hành lang cho công ty.

 

Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang.
Dominion thừa nhận ủng hộ Quỹ Clinton và thuê nhân viên cũ của Pelosi làm vận động hành lang. (Ảnh: CR)

Trong một tuyên bố dài vào tuần trước, Dominion – nhà cung cấp hệ thống bỏ phiếu, lần đầu tiên phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với Smartmatic – một nhà sản xuất phần mềm bỏ phiếu khác, nhưng có đề cập đến việc hai công ty đang hợp tác tại Philippines và họ đã mua một số tài sản từ Sequoia (một công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ) có liên quan đến Smartmatic vào khoảng 10 năm trước, và thêm rằng hai công ty có tranh chấp pháp lý với nhau. Mà một số quan chức của chiến dịch của Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã cáo buộc rằng, Smartmatic có liên quan đến Dominion.

Dominion trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi cuộc bỏ phiếu tại quận Antrim, Michigan cho ra kết quả rằng ứng viên Biden đã ‘đánh bại’ Tổng thống Trump. Kết quả bầu cử của quận sau đó đã bị đảo ngược lại. Các quan chức của quận cho biết lỗi là do nhân viên thư ký quận không cập nhật phần mềm.

Công ty Dominion xác nhận rằng, họ đã quyên góp trong cuộc họp “Sáng kiến toàn cầu Clinton” (Clinton Global Initiative) vào năm 2014, nhưng lại tuyên bố “không có mối quan hệ sở hữu công ty với bất kỳ thành viên nào của gia đình Pelosi, Feinstein, quỹ Clinton Global Initiative, hay công ty Smartmatic và Scytl, cũng như bất kỳ mối liên hệ nào với Venezuela”.

Trang web chính thức của Dominion liên kết đến một báo cáo của hãng thông tấn Associated Press. Trong báo cáo nói rằng: “Theo thông tin được tiết lộ công khai”, Chánh văn phòng Nadeam Elshami của Pelosi, “là một thành viên của nhóm vận động hành lang đại diện cho Dominion”, đồng thời nói thêm rằng nhóm bao gồm “Brian Wilder, ông ấy coi cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney và các thành viên đảng Cộng hòa khác như những ông chủ cũ của ông ấy”.

Luật sư vận động tranh cử của Trump – bà Sidney Powell cuối tuần trước đã cáo buộc rằng, công ty Smartmatic và Dominion đã được sử dụng để giúp Joe Biden giành được nhiều phiếu bầu hơn Tổng thống Trump.

Powell nói với tờ Fox Business“Chúng tôi đang chuẩn bị đảo ngược kết quả bầu cử ở nhiều bang”. Bà nói thêm rằng, bà có đủ bằng chứng về gian lận bầu cử để bắt đầu một cuộc điều tra hình sự trên phạm vi rộng. “Tôi sẽ không bình luận nếu không có bằng chứng hỗ trợ”.

“Họ có thể cắm ổ USB vào máy (bỏ phiếu), thậm chí tải phần mềm (Dominion) từ Internet … từ Đức hoặc Venezuela lên máy (bỏ phiếu)”, bà Powell nói. Bà còn cho biết thêm rằng, các nhà điều hành “có thể quan sát việc bỏ phiếu trong thời gian thực” và “có thể chuyển đổi phiếu bầu trong thời gian thực”, cũng có nghĩa là những kẻ được gọi là bại hoại có thể “truy cập vào bất kỳ nội dung nào từ xa”.

Luật sư Powell nói thêm: “Chúng tôi dựa vào toán học đã xác định chính xác thuật toán và kế hoạch mà họ sử dụng ngay từ đầu”. Thuật toán này được cho là đã chuyển phiếu bầu cho ông Biden.

Dominion vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về những cáo buộc của Luật sư Powell.

Dominion một lần nữa tuyên bố rằng các cáo buộc gian lận cử tri là một “âm mưu” và “sai lầm 100%.” Công ty đã trích dẫn một tuyên bố gần đây của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS). Tuyên bố nói rằng cuộc bầu cử năm 2020 là “cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, CISA đã không tiết lộ rằng Hệ thống Bỏ phiếu Dominion là thành viên của Hội đồng Điều phối Lĩnh vực Cơ sở hạ tầng Bầu cử của CISA.

Đồng thời, công ty Smartmatic cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng nó không liên quan đến Dominion. Nhưng một nhà thầu Dominion lại cho biết trong một bản khai vào tuần trước rằng, cô ấy đã chứng kiến gian lận tại Trung tâm TCF ở Detroit.

Melissa Carone (nhân viên kiểm phiếu) thì nói rằng, cô đã nhìn thấy các nhân viên đếm một số phiếu bầu bốn đến năm lần, và còn thấy một trong những quầy thậm chí đã đếm một lô phiếu đến tám lần.

Carone nói: “Tôi đã đối mặt với người quản lý Nick Ikonornakis của mình và nói rằng vấn đề đã nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên, Nick nói với tôi rằng anh ấy không muốn nghe về việc chúng tôi gặp vấn đề lớn. Anh ấy nói với tôi, chúng ta ở đây để hỗ trợ  xử lý công tác IT (Công nghệ thông tin), chứ không phải để tham gia bầu cử”.

Lương Phong 

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP