Đối tác kinh doanh đã cung cấp 26.000 email để lật mặt Hunter Biden

Đối tác kinh doanh đã cung cấp 26.000 email để lật mặt Hunter Biden

Đối tác kinh doanh đã cung cấp 26.000 email để lật mặt Hunter Biden

Đối tác kinh doanh đã cung cấp 26.000 email để lật mặt Hunter Biden

Đối tác kinh doanh đã cung cấp 26.000 email để lật mặt Hunter Biden
Đối tác kinh doanh đã cung cấp 26.000 email để lật mặt Hunter Biden
Thứ sáu, 29-03-2024 00:57, (GMT+07:00)
Đối tác kinh doanh đã cung cấp 26.000 email để lật mặt Hunter Biden
20-10-2020 10:23

Xuất hiện trên đài phát thanh sáng 17/10, cộng tác viên cấp cao của Breitbart News là tác giả Peter Schweizer cho biết, đối tác kinh doanh của Hunter Biden, người đã lật tẩy gia đình Biden từ nhà tù, đã cung cấp quyền truy cập vào 26.000 email để ông thấy được bản chất của vụ việc.

Xuất hiện trên chương trình Breitbart News Saturday thuộc sóng SiriusXM 125 kênh Patriot, tác giả Schweizer nói rằng, đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden là ông Bevan Cooney đã cung cấp 26.000 email cho ông. Những email đầu tiên trong số chúng đã được Breitbart News công bố vào cuối tuần trước, trong một cuộc điều tra độc quyền do 2 tác giả Schweizer và Seamus Bruner thực hiện.

Ông Cooney hiện đang thụ án trong nhà tù liên bang do bị kết án về các giao dịch tài chính mà ông thực hiện, có liên quan đến Hunter Biden và đối tác khác của Hunter là ông Devon Archer. Ông Archer cũng bị kết tội bởi bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang, tuy nhiên một thẩm phán liên bang đã xử ông trắng án. Chỉ cho đến cách đây một vài tuần, một tòa phúc thẩm đã bác bỏ quyết định xử trắng án của thẩm phán tòa án cấp dưới. Hiện ông Archer đang chờ kết án.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, ông Cooney đã liên hệ với tác giả Schweizer thông qua nhà báo điều tra Matthew Tyrmand, và ông cung cấp văn bản ủy quyền cho phép ông Schweizer truy cập tài khoản Gmail của mình. Ông Cooney đã cung cấp mật khẩu và tên đăng nhập, đồng thời ủy quyền bằng văn bản để công bố những email này. Theo lời ông Schweizer, lý do khiến ông Cooney ra quyết định này, là vì ông tin rằng bản thân là "kẻ ngã ngựa" trong âm mưu tham nhũng của gia đình Biden, và ông tin rằng công chúng cần biết điều gì đã thực sự xảy ra dưới bàn tay của Hunter Biden.

Phó Tổng thống Joe Biden vẫy tay chào khi ông bước ra khỏi Lực lượng Không quân Hai với cháu gái của mình, Finnegan Biden (C) và con trai Hunter Biden (R) khi họ đến Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 12 năm 2013. (Ng Han Guan / AFP qua Getty)
Phó Tổng thống Joe Biden vẫy tay chào khi ông bước ra khỏi Lực lượng Không quân Hai với cháu gái của mình, Finnegan Biden (C) và con trai Hunter Biden (R) khi họ đến Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 12 năm 2013. (Ng Han Guan / AFP qua Getty)

Bài báo đầu tiên về những email này đã được phát hành vào chiều ngày 16/10 (giờ Mỹ), trình bày chi tiết cách Hunter Biden cùng các đối tác giúp cho giới tinh hoa thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp xếp các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Nhà Trắng vào tháng 11/2011. Các thành viên trong nhóm nhân vật đặc biệt từ Trung Quốc cho biết, trong số các cuộc gặp có bao gồm cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thống lúc bấy giờ là ông Joe Biden. Chiến dịch của ông Biden đã không trả lời yêu cầu bình luận về điều này từ Breitbart News.

Trong chương trình Breitbart News Saturday, tác giả Scheweizer cho biết: “Ông Bevan Cooney là đối tác kinh doanh với 2 người Hunter Biden và Devon Archer. Ông ấy là một chủ hộp đêm - sở hữu Viper Room ở Los Angeles, và tham gia vào những giao dịch tài chính này. Cuối cùng ông ấy phải vào tù và thực sự cảm thấy rằng ông ấy là kẻ ngã ngựa. Ông Devon Archer giờ đây cũng sẽ phải ngồi tù vì những giao dịch tương tự, nhưng ông ấy [Cooney] thực sự cảm thấy như Hunter Biden đã có thể thoát khỏi cảnh hỗn loạn này".

Ông nói tiếp: "Ông ấy đã liên hệ với tôi vào năm 2019, sau khi cuốn sách Secret Empires của tôi ra mắt vào năm 2018. Ông ấy nói về việc chia sẻ email của mình, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Cuối cùng ông ấy phải vào tù. Gần đây, ông ấy đã liên hệ [lại] thông qua Matt Tyrmand, một nhà báo và nói rằng: 'Tôi muốn cấp cho ông quyền truy cập vào tất cả các email trong tài khoản Gmail của tôi'. Ông ấy đã chấp thuận bằng văn bản cho phép chúng tôi để làm điều đó và cung cấp cho chúng tôi mật khẩu".

Ông tiếp tục: "Chúng tôi đã xem qua 26.000 email. Bài báo mà chúng tôi thực hiện trên Breitbart, về 'China Inc.', là bài báo đầu tiên trong một loạt bài tiết lộ sắp tới. Trong câu chuyện cụ thể này, những gì chúng tôi đưa ra là cách Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của anh ấy thiết lập một cuộc họp cho nhóm người được gọi là Câu lạc bộ Doanh nhân Trung Quốc (China Entrepreneurs Club - CEC). Đừng để cái tên đơn điệu đó đánh lừa bạn; đây là nhóm được xác định là [nhóm chia sẻ lợi ích] cùng với chính quyền ĐCSTQ. Câu lạc bộ CEC này muốn [có những cuộc] họp ở các cấp cao nhất của Nhà Trắng, và Hunter Biden đã sắp xếp cho họ. Điều rất gây tò mò về câu chuyện này không chỉ ở việc họ đã có các cuộc gặp mặt vào ngày 14/11/2011, mà thực sự, theo các thành viên [của CEC], đã có một cuộc họp bí mật riêng tư với chính ông Joe Biden".

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đến cùng gia đình, vợ Jill, các con trai Hunter tại khán đài duyệt binh để xem Cuộc diễu hành nhậm chức trước Nhà Trắng ngày 20 tháng 1 năm 2009 ở Washington, DC (Ảnh của Alex Wong / Getty Images)
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đến cùng gia đình, vợ Jill, các con trai Hunter tại khán đài duyệt binh để xem Cuộc diễu hành nhậm chức trước Nhà Trắng ngày 20 tháng 1 năm 2009 ở Washington, DC

"Chúng ta không biết về điều này nhờ vào nhật ký của những vị khách đến thăm Nhà Trắng hoặc lịch của Nhà Trắng — vì [nó] không [tồn tại ở những danh sách này]. Chúng tôi biết về [cuộc gặp] đó, vì những người Trung Quốc có mặt trong chuyến đi đó đã khoe khoang về điều này trong các bài đăng trên blog của họ ở Trung Quốc, rằng họ đã có cuộc gặp riêng tư bí mật này với ông Joe Biden. Từ các mối quan hệ và giao dịch kinh doanh nảy sinh [từ cuộc gặp] đó mà Hunter Biden và các đối tác kinh doanh có thể tận dụng cùng sự tham gia của Joe Biden, vì vậy nó chứng minh cách thức mà phương pháp này đưa đến các giao dịch thương mại", ông Schweizer tiếp lời.

Tác giả Schweizer cho biết, đợt email đầu tiên được xuất bản vào cuối tuần trước - chỉ  là một phần nhỏ trong số 26.000 email thu được. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Ông khẳng định vẫn còn nhiều hơn thế, bao gồm cả những chi tiết khắc họa rõ nét hơn mối quan hệ giữa Hunter Biden và vợ cũ của cựu thị trưởng Moscow Yelene Baturina. Khoản tiền mà bà ấy trả cho Hunter Biden là một tiết lộ gây chấn động trong một báo cáo gần đây từ Thượng viện Hoa Kỳ về vấn nạn tham nhũng của gia đình Biden. Những tiết lộ tới đây cũng sẽ mô tả rõ ràng hơn, sinh động hơn về cách thức đại gia đình Biden làm việc để phát triển một hệ thống để làm giàu cho bản thân dựa vào chức vị của ông Joe Biden trong chính phủ Hoa Kỳ.

“Những email này, có nhiều loại email khác nhau. Nhiều email là [khi] các đối tác kinh doanh đang thảo luận về vai trò của Hunter [Biden] là gì trong tất cả những điều này, dù không có sự tham gia của Hunter. Một điều rất rõ ràng, mà chúng tôi sẽ đưa tin về nó trên Breitbart, điều rất rõ ràng là Hunter không mang lại lợi nhuận gì [trong các thỏa thuận này]. Nhưng anh ấy được coi là con đường dẫn đến chính quyền [Hoa Kỳ]. Có những email nói về việc họ sẽ thực hiện các giao dịch kinh doanh mà [từ đó] họ muốn nhận được tiền lương hưu của công đoàn, và rằng Hunter sẽ tận dụng các mối quan hệ mà cha anh ấy có với các công đoàn công nhân viên chức để có được số tiền đó", ông Schweizer nói.

Ông tiếp tục chia sẻ: "Vì vậy, một phần của nó chỉ là [để mường tượng ra] mô hình kinh doanh của gia đình Biden là gì, và chúng ta hẳn đã biết về điều này từ trước theo một cách nào đó, nhưng ở đây, rất rõ ràng rằng [các giao dịch này đang] trao đổi với cái tên Biden, các kết nối của nhà Biden và quyền tiếp cận của nhà Biden. Theo cách khác, tôi sẽ phân loại điều này theo khu vực địa lý. Câu chuyện mà chúng tôi vừa phanh phui, là một câu chuyện liên quan đến Trung Quốc".

(Từ phải sang trái) Tổng chưởng lý của Delaware - Beau Biden, Hunter Biden và Ashley Biden, đang theo dõi cha của họ là ông Joe Biden, khi đó là ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ và Phó tổng thống Hoa Kỳ, phát biểu trên sân khấu trong ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Time Warner Cable Arena vào ngày 6/9/2012 tại Charlotte, Bắc Carolina. (Ảnh của Streeter Lecka / Getty Images)
(Từ phải sang trái) Tổng chưởng lý của Delaware - Beau Biden, Hunter Biden và Ashley Biden, đang theo dõi cha của họ là ông Joe Biden, khi đó là ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ và Phó tổng thống Hoa Kỳ, phát biểu trên sân khấu trong ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Time Warner Cable Arena vào ngày 6/9/2012 tại Charlotte, Bắc Carolina. (Ảnh của Streeter Lecka / Getty Images)

"Có những email khác liên quan đến Trung Quốc. [Đó là] thỏa thuận cổ phần tư nhân — thỏa thuận cổ phần tư nhân trị giá 1,5 tỷ USD — như chúng tôi đã đưa tin. Có những email liên quan đến điều đó, chúng tôi sẽ đưa ra những email khá thú vị. Có những điều liên quan đến Yelena Baturina, bà ấy là vợ cũ của thị trưởng Moscow, người mà chúng ta nên bổ sung [thêm thông tin] là, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ám chỉ [bà ấy] có liên quan đến tội phạm có tổ chức của Nga. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng, mối quan hệ đó sâu sắc và lâu dài hơn nhiều so với những gì đã biết trước đây, và rằng Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của anh ta đã cung cấp các dịch vụ khác nhau cho bà ấy trong các giao dịch tại Hoa Kỳ", tác giả Schweizer khẳng định.

Tiếp tục, ông cho biết: "Và sau đó là các khu vực địa lý khác được bao phủ. Có những giao dịch liên quan đến Kazakhstan. Có giao dịch ở những nơi khác trên thế giới. Có đề cập đến các giao dịch của Hunter Biden ở Trung Đông. Vì vậy, có khá nhiều tài liệu ở đó — 26.000 email, một số email rõ ràng là mang tính cá nhân. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì mang tính cá nhân. Tất cả đều sẽ liên quan đến kinh doanh, nhưng chúng tôi sẽ triển khai nó trong những ngày tới”.

Đó là "mặt tối" trong cách thức hoạt động của gia đình Biden. Các hoạt động này sẽ tiếp tục được tiết lộ thông qua những email tới đây từ đối tác cũ Bevan Cooney của Hunter Biden. Tác giả Schweizer gọi họ là "Biden Five" (Nhóm 5 người Biden), trong khi Tổng thống Donald Trump gọi họ là "Gia đình tội phạm Biden".

Ông Schweizer nói: “Những gì bạn thực sự thấy trong những email này, là phần cơ bản về cách các mối quan hệ và giao dịch tham nhũng này diễn ra. Không còn nghi ngờ gì về điều đó, và đó là một trong những điều tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu được. Họ sẽ có cái nhìn sâu sắc vào nội tình của vụ việc, bởi vì như chúng tôi đang làm — chúng tôi đã làm ở câu chuyện đầu tiên và chúng tôi sẽ làm điều đó với tất cả chúng, chúng tôi không chỉ đưa tin về các email này. Chúng tôi thực sự sẽ đăng các email lên, để mọi người có thể tự đọc chúng. Theo quan điểm của bạn, hãy nhấn mạnh quan điểm của bạn, vâng, chúng hoàn toàn tách biệt với các email của New York Post".

New York Post đã đăng một bài tiết lộ về vụ bê bối lớn của Hunter Biden.
New York Post đã đăng một bài tiết lộ về vụ bê bối lớn của Hunter Biden. (Chụp màn hình)

"Tôi không có quyền truy cập và chưa từng truy cập vào những email đó (ám chỉ các email của New York Post), và những gì chúng tôi đang giải quyết trong trường hợp của mình là — bạn hoàn toàn đúng 100%. Đây không phải là bản in, đây không phải là tệp PDF — chúng tôi thực sự truy cập vào tài khoản Gmail, lôi các email này ra và tải chúng xuống. Chúng được đánh dấu theo mốc thời gian. Đây là những thứ có thật. Đây là hàng chính hiệu. Đó là một trong những lý do khiến chúng tôi cảm thấy việc theo đuổi điều này là rất quan trọng. Ông Cooney đang chấp nhận rủi ro vì ông ấy tin tưởng chúng tôi với hàng đống email bao gồm cả thông tin cá nhân. Vì vậy, ông ấy khá mạo hiểm khi chia sẻ thông tin này, nhưng ông ấy cảm thấy cần phải công bố chúng ra ngoài, vì mọi người cần phải hiểu những giao dịch này được thực hiện như thế nào”, ông Schweizer nhấn mạnh.

Du Miên

Theo Breibart

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP