Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 7/5: Dịch lan rộng 15 tỉnh thành, HN có 34 ca mắc mới, Bộ Trưởng Y tế

Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 7/5: Dịch lan rộng 15 tỉnh thành, HN có 34 ca mắc mới, Bộ Trưởng Y tế

Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 7/5: Dịch lan rộng 15 tỉnh thành, HN có 34 ca mắc mới, Bộ Trưởng Y tế

Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 7/5: Dịch lan rộng 15 tỉnh thành, HN có 34 ca mắc mới, Bộ Trưởng Y tế

Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 7/5: Dịch lan rộng 15 tỉnh thành, HN có 34 ca mắc mới, Bộ Trưởng Y tế
Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 7/5: Dịch lan rộng 15 tỉnh thành, HN có 34 ca mắc mới, Bộ Trưởng Y tế
Thứ bảy, 20-04-2024 06:52, (GMT+07:00)
Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 7/5: Dịch lan rộng 15 tỉnh thành, HN có 34 ca mắc mới, Bộ Trưởng Y tế nhận định tình hình “rất báo động”, TP. HCM ghi nhận nhiều F1
07-05-2021 18:55

Tóm tắt:

Thêm 40 ca lây trong cộng đồng, Việt Nam đối diện với đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng biến thể;

- Dịch lan rộng 15 tỉnh thành;

- Hà Nội ghi nhận 34 ca mắc tại cộng đồng;

Bộ trưởng Y tế: 'Tình trạng rất báo động', cần sẵn sàng nếu có 30.000 ca nhiễm;

'TP.HCM ghi nhận nhiều F1, sắp tới rất căng thẳng';

Biến thể virus Ấn Độ và Anh xuất hiện ở Hải Dương, Hà Nội

Chi tiết: 

Thêm 40 ca lây trong cộng đồng, Việt Nam đối diện với đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng biến thể

TTO - Bộ Y tế chiều 7-5 cho biết cả nước ghi nhận 46 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 40 ca lây trong cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định Việt Nam đang đối diện với tình thế đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng biến thể vô cùng nguy hiểm.

40 ca mắc ghi nhận trong nước tại Hà Nội (24 ca), Hải Dương (1 ca), Điện Biên (1 ca), Hà Nam (1 ca), Nghệ An (1 ca), Hưng Yên (4 ca), Nam Định (1 ca), Đà Nẵng (5 ca), Phú Thọ (1 ca), Vĩnh Phúc (1 ca).

6 ca nhập cảnh tại TP.HCM (2 ca), Đà Nẵng (2 ca), Quảng Trị (1 ca), Bình Thuận (1 ca).

 

Dịch lan rộng 15 tỉnh thành

 

ĐKN - Trong 10 ngày trở lại đây, Việt Nam liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19, cả nhập cảnh cũng như lây lan trong cộng đồng. Đặc biệt, ổ dịch ở BV Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2 và BV K Tân Triều được đánh giá là phức tạp, khả năng lây lan rộng.

Đến thời điểm này đã có 6 bệnh viện thực hiện cách ly y tế, gồm 3 bệnh viện ở Hà Nội là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện 105. Ngoài ra, còn 3 bệnh viện ở các tỉnh khác là: Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (tỉnh Thái Bình) và bệnh viện Phổi Lạng Sơn.

Dịch COVID 19 đã lan rộng khắp 15 tỉnh thành, bao gồm 10 tỉnh phía Bắc, 3 tỉnh miền Trung và 2 tỉnh phía Nam. Cả nước ghi nhận tổng cộng 121 ca lây nhiễm cộng đồng trong 10 ngày qua – từ ngày 27/4.

Cũng trong sáng nay, bệnh viện K chính thức thông báo về 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 (6 bệnh nhân và 4 người nhà bệnh nhân).

Bệnh viện K đã có quyết định về việc tạm thời phong tỏa các đơn vị gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh tại ba cơ sở Bệnh viện K để phục vụ cho công tác chống dịch. Thời gian phong tỏa từ 5 giờ 30 phút sáng 7/5.

 

Hà Nội ghi nhận 34 ca mắc tại cộng đồng

 

ĐKN - Chiều 7/5, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 34 ca mắc tại cộng đồng và 2 chùm ca bệnh phức tạp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Chủ tịch Hà Nội thông tin, TP đang truy vết đến cùng, cách ly tuyệt đối F1 và quản lý nghiêm ngặt F2. Về công tác khoanh vùng dập dịch, Hà Nội đang phong tỏa tạm thời 15 khu vực liên quan đến 10 quận, huyện, thị xã. Đồng thời sàng lọc sớm để đánh giá nguy cơ với những nhóm có nguy cơ cao như các quán bar, karaoke, các khu vực đông chuyên gia, chợ đầu mối dân sinh; các khu vực có nhiều người dân từ Đà Nẵng trở về.

 

Bộ trưởng Y tế: 'Tình trạng rất báo động', cần sẵn sàng nếu có 30.000 ca nhiễm

 

VnExpress - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chiều 7/5 đánh giá đợt dịch lần này phức tạp, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước."Thời gian tới, việc đánh giá tình hình dịch, kiểm soát khó khăn hơn trước, có thể xuất hiện thêm ổ dịch, nguồn lây chưa biết, chưa kiểm soát được", Bộ trưởng Long nói.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Ngọc Thành.

Ông nhấn mạnh "các địa phương phải đặt trong trạng thái không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác".

Bộ trưởng đề nghị các địa phương phải nâng cao năng lực/công suất xét nghiệm, chủ động về mặt xét nghiệm, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống dịch lan rộng trong cộng đồng. Ông khẳng định Việt Nam đảm bảo đủ sinh phẩm chẩn đoán, xét nghiệm cho tất cả các phương pháp.

Đồng thời. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, khoanh vùng ở quy mô hẹp nhất có thể, tránh áp dụng giãn cách xã hội cực đoan.

 

'TP.HCM ghi nhận nhiều F1, sắp tới rất căng thẳng'

 

Zing - Trước diễn biến dịch phức tạp, Phó chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu người dân, các cơ sở kinh doanh đảm bảo giãn cách 1 m, không hoạt động quá 50% công suất. Các hoạt động thiết yếu vẫn được duy trì.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 7/5, Phó chủ tịch Dương Anh Đức nhận định hiện tại, TP.HCM chưa xuất hiện nhiều ca dương tính.

Theo ông Đức, tình hình hiện tại, các bệnh viện ở Hà Nội đang tạo ra những chùm lây nhiễm, không loại trừ trường hợp có người liên quan đã vào TP.HCM dịp nghỉ lễ. Thông tin từ sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy lượng người ra vào thành phố dịp nghỉ lễ vừa qua rất đông."Tuy nhiên, ngành y tế vẫn ghi nhận rất nhiều trường hợp F1 liên quan các chuyến bay nên nguy cơ rất cao. Thời gian tới rất căng thẳng, thành phố cần đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện các nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài", Phó chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu.

Về việc tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu, ông Đức đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên để nhắc nhở trường hợp chưa tuân thủ. Địa phương xử phạt nghiêm minh bởi nếu lỏng lẻo, sẽ tạo ra nguy cơ lây lan trong thành phố. Tuy nhiên, việc kiểm tra cũng cần minh bạch, rõ ràng, không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thực hiện mục tiêu kép - vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

 

Biến thể virus Ấn Độ và Anh xuất hiện ở Hải Dương, Hà Nội

 

Tri Thức VN - Chiều ngày 7/5, Bộ Y tế Việt Nam cho biết kết quả giải trình tự gene đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán ở Hà Nội và Hải Dương đều mang biến thể Anh và Ấn Độ.

Bộ Y tế Việt Nam nhận định, đợt dịch này diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt đã xuất hiện các biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng làm tình trạng bệnh nặng lên.Theo đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc virus Vũ Hán ở một số địa phương để xác định nguồn gốc. Kết quả giải trình tự gene ngày 07/5 như sau:

Mẫu của Hà Nội: BN 2911 (bệnh nhân quê Đông Anh), là F1 của Bệnh nhân BN 2899 ở Hà Nam thuộc biến thể B.1.1.7 (biến thể Anh).

Bệnh nhân người Ấn Độ, cách ly ở Hải Phòng, sau về cách ly tại Time City thuộc biến thể B.1.617.2 (biến thể Ấn Độ).

Mẫu của Hải Dương: Bệnh nhân người Ấn Độ, đi chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội cùng chuyến bay nhóm người Trung Quốc thuộc biến thể B.1.617.2 (biến thể Ấn Độ).

Bệnh nhân nhập cảnh từ Nhật về, lấy mẫu ở khu cách ly tại Hải Dương thuộc biến thể B.1.1.7 (biến thể Anh).

 

Xem thêm: 

VIDEO: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 hồi phục kỳ diệu nhờ phương pháp dân gian

NS Tổng hợp

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP