Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đệ nhất phu nhất đã đến Texas, hơn một tuần sau khi sau khi giá rét bất thường khiến nhiều người dân ở tiểu bang thuộc vùng Trung Nam này lâm vào cảnh mất điện, mất nước.

Video lan truyền trên Twitter cho thấy, những người ủng hộ cựu TT Donald Trump cầm cờ có tên ông Trump và quốc kỳ đã xếp hàng dài một bên đường khi ông Biden đến ngân hàng thực phẩm ở Houston vào thứ Sáu (26/2 theo giờ Mỹ).

Dòng tweet viết: “Xảy ra ngay bây giờ: Khi Tổng thống Biden chuẩn bị hạ cánh xuống Houston, hai nhóm biểu tình riêng biệt đang ở gần ngân hàng Thực phẩm Houston. Một là làm nổi bật những gì đang xảy ra với Tigray (một vùng ở Ethiopia), hai là những người ủng hộ cựuTổng thống Trump. Cảnh sát Houston đang bảo đảm rằng mọi thứ vẫn yên bình”.

Phía đường bên kia là nhóm người cầm khẩu hiệu kêu gọi ngừng diệt chủng ở Tigray.
Phó Tổng biên tập Cristina Laila của Gateway Pundit bình luận rằng: “Không thấy người nào trong đám đông ủng hộ Biden dù ông có đến 81 triệu phiếu bầu”.

Theo ĐKN