Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 102

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 102

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 102

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 102

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 102
Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 102
Thứ bảy, 20-04-2024 06:11, (GMT+07:00)
Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 102
22-02-2021 15:48

Theo thông tin của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, cụ Lê Thị Dinh là cung nữ cuối cùng từ triều Nguyễn còn sống của nước ta. Tuy nhiên mới đây,  tức vào lúc 11 giờ trưa, ngày 21/2, bà đã từ trần, hưởng thọ 102 tuổi.

Hình chụp cụ Dinh trong buổi gặp tôn vinh nhân chứng lịch sử tại Festival Huế (2012). Ảnh qua Yan)

Theo ông Trì, con trai của cụ Lê Thị Dinh cho biết, cách đây 2 năm, do tuổi già nên sức khỏe của mẹ ông ngày càng yếu dần rồi qua đời.

Xưa kia, cụ Lê Thị Dinh thân là cháu ngoại của Quận công Ưng Quyến, người này là em trai của 3 vị vua: Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh. Bà còn kết hôn với ông Nguyễn Như Đào là tài xế của vua Bảo Đại. 

Vì công việc, ông Đào phải di chuyển ra Bắc nên cụ Dinh ở lại chăm sóc con cái vẫn một lòng đợi chồng.

Cụ Dinh tiến cung làm cung nữ từ năm lên 8 tuổi, là người hầu hạ cho Thánh cung hoàng hậu và hoàng thái hậu Từ Cung, vợ vua Khải Định. 

Sau Cách mạng Tháng Tám (năm 1945), cụ Dinh cùng thái hậu Từ Cung về cung An Định, rồi sau lại sống ở ngôi nhà số 79B, nay là 147 Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Cứ vậy, cụ Dinh là người phục vụ cho thái hậu đến khi chủ nhân mất.

Sau đó, cụ Dinh về ở cùng con trai cả ở phủ Kiên Thái Vương, suốt phần đời còn lại bà gắn bó với việc hương khói cho 4 vị vua: Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Khải Định, đến năm 1997 thì có thêm vị vua thứ 5 là vua Bảo Đại.

Nửa phần đời còn lại của cụ Dinh gắn bó với việc chăm lo hương khói cho các vị vua nhà Nguyễn. (Ảnh qua Gia đình)

Cụ Lê Thị Dinh là một trong những người cung nữ thời phong kiến duy nhất còn sót lại của nước ta, cụ đã tận tay phục vụ cho một số nhân vật lớn trong lịch sử. Qua cụ, người ta cũng biết thêm về những điều thú vị trong triều đình phong kiến triều Nguyễn thời xưa. Sự ra đi của cụ Dinh là niềm mất mát to lớn không có gì sánh bằng cho một nhân chứng lịch sử sống hiếm hoi của nền văn hóa lịch sử Việt Nam.

Mạch Khê

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP