Báo Mỹ: Quan chức Trung Quốc đào tẩu tiết lộ bằng chứng virus Corona là vũ khí sinh học của ĐCSTQ

Báo Mỹ: Quan chức Trung Quốc đào tẩu tiết lộ bằng chứng virus Corona là vũ khí sinh học của ĐCSTQ

Báo Mỹ: Quan chức Trung Quốc đào tẩu tiết lộ bằng chứng virus Corona là vũ khí sinh học của ĐCSTQ

Báo Mỹ: Quan chức Trung Quốc đào tẩu tiết lộ bằng chứng virus Corona là vũ khí sinh học của ĐCSTQ

Báo Mỹ: Quan chức Trung Quốc đào tẩu tiết lộ bằng chứng virus Corona là vũ khí sinh học của ĐCSTQ
Báo Mỹ: Quan chức Trung Quốc đào tẩu tiết lộ bằng chứng virus Corona là vũ khí sinh học của ĐCSTQ
Thứ sáu, 29-03-2024 08:14, (GMT+07:00)
Báo Mỹ: Quan chức Trung Quốc đào tẩu tiết lộ bằng chứng virus Corona là vũ khí sinh học của ĐCSTQ
22-06-2021 15:38

Một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã đào tẩu đến Mỹ và cung cấp bằng chứng cho thấy, chủng virus đang giết chết hàng triệu người dân thế giới, gây ra thiệt hại không kể xiết là một vũ khí sinh học do quân đội Trung Quốc chế tạo.

Quan chức đào tẩu Đổng Kinh Vĩ tiết lộ virus Corona là vũ khí sinh học của quân đội Trung Quốc. (Ảnh qua Flipboard)

Những ngày gần đây, vụ việc quan chức cấp cao của Trung Quốc đào tẩu và cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho chính phủ Mỹ đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 17/6, kênh truyền thông cánh hữu của Mỹ Redstate xác nhận người đào tẩu là Đổng Kinh Vĩ (58 tuổi), Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc. Ông Đổng là quan chức cấp cao nhất của ĐCSTQ chạy trốn sang Mỹ từ trước đến nay.

Theo Redstate, sau khi đến California thăm con gái vào tháng 2/2021, ông Đổng lập tức liên lạc với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA). Ông tiết lộ với họ kế hoạch đào tẩu và những thông tin mà mình mang theo. Sau đó, ông Đổng trú ẩn dưới sự giám sát của DIA. 

Những tiết lộ của Đổng Kinh Vĩ đã thực sự khiến giới chức Mỹ bị sốc. Đó là những dữ liệu nội bộ quan trọng như thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí đặc biệt của ĐCSTQ, gồm cả các chương trình vũ khí sinh học; hoạt động của quân đội ĐCSTQ tại Viện Virus học Vũ Hán; nguồn gốc của virus và tài sản của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ…

RedState hiện đã thu thập được một số thông tin do ông Đổng cung cấp. Trong đó bao gồm dữ liệu chứng minh chủng virus gây nên đại dịch COVID-19 là do con người tạo ra và bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán (WIV). Cùng với đó là bằng chứng xác nhận Quân đội Trung Quốc là tổ chức đứng sau các dự án tại WIV. Điều này trùng khớp với thông tin mà nhà virus học Trung Quốc Diêm Lệ Mộng tiết lộ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào năm 2020. Ngoài ra, ông Đổng cũng xác nhận nhiều thông tin khác mà Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cung cấp cho chính phủ Mỹ.

Thứ trưởng An ninh Trung Quốc Đổng Kinh Vĩ và con gái Dong Yang (ảnh: Internet).
Thứ trưởng An ninh Trung Quốc Đổng Kinh Vĩ và con gái. (Ảnh qua MucNews).

Cả Viện Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm của Quân đội Hoa Kỳ (USAMRIID) và DIA đều xác nhận tính hợp pháp của thông tin do ông Đổng cung cấp.

RedState cũng dẫn lời một nguồn tin cho biết, các thông tin cụ thể do ông Đổng cung cấp đã được gửi cho các nhà khoa học nghiên cứu. Những nhà khoa học này không được biết số thông tin trên đến tay chính phủ bằng cách nào. Sau đó, họ kết hợp phân tích lại dữ liệu từ các nguồn đã công bố cùng với dữ liệu mới và kết luận chủng virus SARS-CoV-2 là do con người tạo ra. 

Điều này có nghĩa là chính phủ Mỹ hiện đã có bằng chứng bổ sung cho thấy chủng virus giết chết gần 4 triệu người, khiến hàng trăm triệu người khác nhiễm bệnh, gần như phá hủy nền kinh tế và gây ra thiệt hại không kể xiết, là một vũ khí sinh học do quân đội Trung Quốc chế tạo.

Ngoài những thông tin trên, ông Đổng còn cung cấp cho DIA một số chi tiết về hoạt động của quân đội Trung Quốc tại Viện virus Vũ Hán, tài sản của chính phủ Trung Quốc ở Hoa Kỳ; những thông tin quan trọng, có tính hủy diệt về cộng đồng tình báo và các quan chức chính phủ Mỹ như:

  • Các nghiên cứu ban đầu về khả năng gây bệnh của virus Vũ Hán
  • Mô hình dự đoán mức độ lây lan và thiệt hại của COVID-19 cho Mỹ và thế giới
  • Hồ sơ tài chính nêu chi tiết các tổ chức và chính phủ nào đã tài trợ cho nghiên cứu virus Vũ Hán và các nghiên cứu vũ khí chiến tranh sinh học khác
  • Danh sách công dân Hoa Kỳ cung cấp thông tin tình báo cho ĐCSTQ
  • Danh sách các điệp viên Trung Quốc làm việc tại Mỹ hoặc theo học các trường đại học Mỹ 
  • Hồ sơ tài chính cho thấy những doanh nhân và công chức Mỹ đã nhận tiền từ chính phủ Trung Quốc
  •  Ít nhất 1/3 số sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ có liên quan đến ĐCSTQ hoặc đều là những sinh viên của kế hoạch ngàn nhân tài của ĐCSTQ, rất nhiều trong số đó đều chỉ mang hoá danh, không sử dụng tên thật. 
  • Bằng cách nào chính phủ Trung Quốc có được quyền truy cập vào hệ thống liên lạc của CIA, dẫn đến cái chết của hàng chục người Trung Quốc làm việc cho tổ chức này. Tiết lộ của ông Đổng cho thấy CIA đã bị ĐCSTQ thâm nhập nghiêm trọng như thế nào.
  • Thông tin chi tiết về các cuộc gặp giữa quan chức chính phủ Mỹ với điệp viên Trung Quốc và thành viên tình báo SVR của Nga…

Nếu những thông tin trên là thật thì sự xâm nhập của ĐCSTQ vào nước Mỹ đã vô cùng nghiêm trọng, khiến người Mỹ không khỏi bàng hoàng.

Xem thêm:

VIDEO - ĐCSTQ sợ hãi điều gì?

Thùy Linh (Theo RedState)

Đăng theo Tinh Hoa

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP