Bác sĩ chống Covid-19 Ấn Độ tự tử vì quá áp lực

Bác sĩ chống Covid-19 Ấn Độ tự tử vì quá áp lực

Bác sĩ chống Covid-19 Ấn Độ tự tử vì quá áp lực

Bác sĩ chống Covid-19 Ấn Độ tự tử vì quá áp lực

Bác sĩ chống Covid-19 Ấn Độ tự tử vì quá áp lực
Bác sĩ chống Covid-19 Ấn Độ tự tử vì quá áp lực
Thứ sáu, 29-03-2024 09:11, (GMT+07:00)
Bác sĩ chống Covid-19 Ấn Độ tự tử vì quá áp lực
03-05-2021 20:02

Mỗi ngày bác sĩ Vivek Rai tiếp nhận và điều trị cho 7 – 8 ca bệnh nguy kịch, khi ngày càng nhiều bệnh nhân tử vong, anh cũng rơi vào trầm cảm, để rồi cuối cùng phát sinh suy nghĩ tiêu cực.

Bác sĩ Ravi Wankhedkar. (Ảnh: Twitter/docraviw)

Ngày 2/5, India Today đưa tin, bác sĩ Vivek Rai, 35 tuổi, đến từ Gorakhpur, Uttar Pradesh và đang làm việc tại bệnh viện tư nhân ở Delhi, Ấn Độ, người từng cứu chữa cho hàng trăm bệnh nhân Covid-19 đã tự tử vì bị trầm cảm trong thời gian dài, khi liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân.

Bác sĩ Vivek Ra đã chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện này từ tháng trước. Mỗi ngày anh tiếp nhận và điều trị cho 7 – 8 ca bệnh nguy kịch, khi ngày càng nhiều bệnh nhân tử vong, anh cũng rơi vào trầm cảm, để rồi cuối cùng phát sinh suy nghĩ tiêu cực.

Thời điểm này, vợ của nam bác sĩ đang mang thai ở tháng thứ 2, cô đã không thể tin chồng mình lại tự tử, bỏ lại cả gia đình và đứa con còn chưa kịp chào đời để nhìn mặt bố. 

Cái chết của bác sĩ Vivek Rai chính là hồi chuông cảnh báo của sự tắc trách dẫn đến thiếu hụt cơ sở y tế đã đẩy các y bác sĩ tại nước này rơi vào tình trạng căng thẳng liên tục, thậm chí không có đủ thiết bị bảo hộ cần thiết.

Cảnh sát ở New Delhi cho biết, bác sĩ Rai có để lại một bức thư tuyệt mệnh nhưng không được công bố. Thi thể của vị bác sĩ này đã được đưa đến viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Ấn Độ hiện đang là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với gần 20 triệu ca nhiễm, hơn 215.000 ca tử vong, đồng thời cũng là nước bùng phát dịch mạnh nhất khi ghi nhận gần 400.000 ca Covid-19 mới và hơn 3.000 ca tử vong trong vòng 24 giờ, tất cả các bệnh viện và lò hỏa táng trên toàn quốc đều lâm vào tình trạng quá tải.

Hỏa táng hàng loạt nạn nhân chết vì đại dịch Covid-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 26/04/2021. (Ảnh: Reuters)

Tình trạng khan hiếm và thiếu hụt oxy đang là mối lo hàng đầu. Chính phủ Ấn Độ đã gấp rút vận chuyển oxy đến các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quốc gia khác cũng chung tay giúp đỡ Ấn Độ về mặt viện trợ trang thiết bị y tế và thiết bị tạo oxy.

Nhiều nguồn tin từ các chuyên gia cho rằng, con số thống kê về số lượng các ca bệnh và số ca tử vong thực tế tại Ấn Độ còn nhiều hơn so với số liệu từng công bố. 

Xem thêm:

VIDEO: ĐẠI ĐÀO THẢI ĐƯỢC DỰ NGÔN TRONG KINH THÁNH ĐÃ BẮT ĐẦU?

Yên Yên (t/h)

Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP